Miếng dán làm từ linh kiện máy bay có thể phát hiện sớm bệnh viêm khớp

(Dân trí) - Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Cardiff đã tạo ra một loại miếng dán từ cánh máy bay, có thể phát hiện sớm bệnh viêm khớp để bệnh nhân không phải chịu đau đớn trong nhiều năm.

Miếng dán làm từ linh kiện máy bay có thể phát hiện sớm bệnh viêm khớp - 1

Miếng dán dùng 1 lần này được chế tạo bằng cách sử dụng các cảm biến từ cánh máy bay bị hỏng để thu âm thanh tần số hạ âm (dưới 15Hz) phát ra từ vết nứt trong các khớp. Miếng dán thông minh này có thể phát hiện những dấu hiệu của bệnh viêm xương khớp trước khi bệnh tiến triển mạnh.

TS. Davide Crivelli tại Trường Đại học Cardiff, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: "Ý tưởng này có tiềm năng rất lớn để thay đổi cách chúng ta chẩn đoán viêm xương khớp. Nếu liên kết được giữa tín hiệu âm thanh của một đầu gối khỏe mạnh với một đầu gối bị bệnh, chúng tôi sẽ giảm rất mạnh chi phí xã hội".

Ước tính có khoảng 8,75 triệu người Anh mắc bệnh viêm xương khớp và ở Hoa Kỳ, con số này là 27 triệu người. TS. Crivelli hy vọng miếng dán có thể được sản xuất với giá thành khoảng 12 cent/sản phẩm và được sử dụng trong phẫu thuật hoặc thậm chí trên ứng dụng của điện thoại thông minh.

Miếng dán được chế từ các cảm biến bức xạ âm thanh thường được sử dụng trên cánh máy bay để xác định hư hại trong các cấu trúc.

GS. Cathy Holt, một trong các tác giả nghiên cứu cho rằng: "Điều quan trọng là hầu hết mọi người khi bị đau khớp, thì đã quá muộn vì họ đã mắc bệnh. Trong khi đó, đáng lẽ ra có những điểm mà chúng ta có thể can thiệp sớm. Vì vậy, miếng dán thông minh chính là một công cụ sàng lọc. Một hệ thống phát hiện sớm viêm xương khớp đáng tin cậy rõ ràng có tiềm năng tiết kiệm số tiền lớn đầu tư cho các công cụ chẩn đoán đắt tiền như Tia X và cải thiện lối sống và sức khỏe của bệnh nhân”.

Miếng dán vẫn đang được phát triển tại Trường Đại học Cardiff trước khi trải qua các thử nghiệm lâm sàng. Nhưng GS. Holt hy vọng sản phẩm sẽ ra đời trong 7 hoặc 8 năm tới.

N.P.D-NASATI (Theo Dailymail )