Lý giải nguyên nhân dẫn tới "vùng chết" khổng lồ ở đáy Vịnh Mexico

Trang Phạm

(Dân trí) - Các nhà khoa học Mỹ cho biết vùng chết khổng lồ, rộng khoảng 10.000 km2, ở đáy Vịnh Mexico là do vi khuẩn tiêu thụ ôxy phân hủy tảo, dẫn đến việc không sinh vật nào có thể tồn tại nổi.

Lý giải nguyên nhân dẫn tới vùng chết khổng lồ ở đáy Vịnh Mexico - 1

Phát hiện ra "vùng chết" khổng lồ ở đáy Vịnh Mexico.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Hải dương Quốc gia Mỹ (NOAA), vùng chết là những khu vực dưới nước có lượng ôxy thấp đến mức không sinh vật biển nào có thể tồn tại.

Chúng được hình thành một cách tự nhiên, nhưng các nhà nghiên cứu lo ngại rằng ngày càng có nhiều sa mạc sinh học này đang phát triển do các hoạt động của con người.

Nancy Rabalais, giáo sư tại Đại học bang Louisiana (Mỹ), người đứng đầu nghiên cứu cho biết: "Sự phân bố lượng ôxy hòa tan thấp là bất thường vào mùa hè năm nay. Các điều kiện ôxy thấp rất gần bờ biển với nhiều quan sát cho thấy sự thiếu ôxy gần như hoàn toàn".

Theo các nhà nghiên cứu, dòng chảy từ sản xuất nông nghiệp từ các trang trại và gia súc chảy vào đại dương và biển, nơi nó kích thích sự phát triển của tảo, từ đó chúng sẽ chết và phân hủy.

Trong quá trình này, vi khuẩn tiêu thụ ôxy sẽ phân hủy tảo và sau đó dẫn đến việc tạo ra các vùng chết.

NOAA cho biết hầu hết các sinh vật biển đều chết hoặc nếu chúng di động chúng sẽ rời khỏi những khu vực không thể ở này. Tuy nhiên, dù chỉ vài phút tiếp xúc với những sa mạc sinh học này cũng có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực như thay đổi chế độ ăn, tốc độ tăng trưởng và sinh sản của cá. Vùng chết cũng làm cho một số loài chẳng hạn như tôm hiếm hơn nhiều.

Các nhà nghiên cứu hiện đang lên kế hoạch kiểm tra vùng chết để tìm cách "giảm kích thước" của nó và giảm thiểu tác động đến tài nguyên ven biển và nền kinh tế liên quan.

"Vùng chết" nằm ngoài khơi bờ biển của Texas và Louisiana. Khu vực này có rất ít oxy và các chuyên gia cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang góp phần vào sự gia tăng diện tích.