Liên Hợp Quốc kích hoạt hàng loạt vệ tinh sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nam Đoàn

(Dân trí) - Các vệ tinh sẽ cung cấp hình ảnh nhằm giúp các tổ chức thực hiện ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo với trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên Hợp Quốc kích hoạt hàng loạt vệ tinh sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - 1
Ảnh chụp từ trên không một tòa nhà bị sập sau trận động đất 7,7 độ richter xảy ra Malatya, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6/2 (Ảnh: Sercan Kucuksahin).

Thứ Hai, ngày 6/2, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Năng lượng giải phóng ra từ trận động ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tương đương 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cách đây gần 80 năm.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã lên 4.372 người. Trong đó, số nạn nhân tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ là 2.921 người, ở Syria là 1.451 người.

Sau trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng, Trung tâm Vệ tinh Liên Hợp Quốc (UNOSAT) thông báo trên Twitter, họ đã kích hoạt dịch vụ lập bản đồ khẩn cấp của mình.

Điều này được thực hiện khi một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc hứng chịu thiên tai hay các tình huống xung đột.

Bản đồ vệ tinh sẽ cung cấp tổng quan hình ảnh các cơ sở hạ tầng đã bị hư hại, hay có khả năng bị hư hại do trận động đất xảy ra hôm qua. Sau đó, nó có thể được các nhóm cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa sử dụng để hỗ trợ tốt nhất với bối cảnh hiện tại đang diễn ra tại 2 quốc gia này.

Các nhóm văn phòng, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, cơ quan Chính phủ, các tổ chức cứu trợ như Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ và tổ chức nhân đạo phi chính phủ đều có thể yêu cầu quyền truy cập vào hình ảnh do UNOSAT thu thập.

UNOSAT bắt đầu hoạt động vào năm 2001. Nhiệm vụ trọng tâm ban đầu của nó là cung cấp hình ảnh cho Liên Hợp Quốc phân tích và đào tạo vệ tinh cho các quốc gia thuộc tổ chức này.

Đến năm 2003, trung tâm đã mở rộng sang cung cấp các dịch vụ lập bản đồ nhanh phục vụ cho các nỗ lực nhân đạo như trận động đất mới xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

UNOSAT không vận hành các vệ tinh của riêng mình, thay vào đó trung tâm sẽ phối hợp với các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc để thu thập hình ảnh vệ tinh từ các cơ quan Chính phủ và các công ty vệ tinh tư nhân của họ để lập bản đồ hình ảnh.

Theo www.space.com