Lâu đài cát lớn nhất thế giới được xây dựng ở vùng biển Đan Mạch

Với chiều cao 21,16 mét, lâu đài cát mới được xây dựng ở Đan Mạch lập Kỷ lục Guinness Thế giới.

Lâu đài cát lớn nhất thế giới được xây dựng ở vùng biển Đan Mạch - 1

Lâu đài cát lớn nhất thế giới được xây dựng ở vùng biển Đan Mạch

Khi mà hầu hết mọi người chúng ta chỉ xây lâu đài cát để vui chơi thì có một số người lại biến việc này thành một công trình nghệ thuật đáng kinh ngạc. Bằng sự sáng tạo và tài năng tuyệt vời, họ đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc khổng lồ.

Đó thật sự là những công trình khiến mọi người phải nhìn chăm chăm kinh ngạc. Gần đây, kỷ lục thế giới về điêu khắc trên cát đã bị phá vỡ, thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi mức độ hoành tráng của công trình.
Các nhà thiết kế đã kỳ công xây dựng lâu đài cát cao nhất thế giới ở Đan Mạch bằng cách sử dụng gần 5.000 tấn cát. Chiều cao của tòa lâu đài lên đến 21,16 mét, cao hơn 3 mét so với kỷ lục trước, một lâu đài xây dựng ở Đức vào năm 2019. Công trình ở Đức có chiều cao 16,68 mét, tạo thành từ 4.000 tấn cát do nhóm gồm 19 nghệ nhân sử dụng sự khéo léo của đôi bàn tay để tạo nên.

Cụ thể, cấu trúc lâu đài trang trí phức tạp gợi nhớ đến một kim tự tháp, ở thị trấn nhỏ bên bờ biển Blokhus. Nhóm xây dựng gồm 30 nhà điêu khắc cát giỏi nhất thế giới đã sử dụng 4.860 tấn cát do Wilfred Stijger, người Hà Lan chỉ đạo.

Wilfred Stijger cho biết anh muốn xây dựng lâu đài đại diện cho sức mạnh của loài virus gây ra dịch bệnh đang hoành hành trên khắp thế giới. Đỉnh của lâu đài là một mô hình virus đội vương miện.

Wilfred Stijger nói: "Virus ảnh hưởng đến cuộc sống của con người ở khắp mọi nơi. Virus muốn bạn phải xa gia đình, người thân, không đến những địa điểm du lịch và chỉ ở nhà".

Để tạo nên kết cấu vững chắc, kết dính hơn, người ta sử dụng cát chứa khoảng 10% đất sét, rồi bôi một lớp keo lên bên ngoài sau khi hoàn thành. Nhờ vậy, công trình có thể chịu được điều kiện lạnh, gió trong cả mùa thu hay mùa đông.

Người dân địa phương ở khu vực Blokhus đã rất vui mừng khi thấy những đặc điểm nổi bật của vùng biển được đưa vào lâu đài cát. Ví dụ như những ngôi nhà trên bãi biển, ngọn hải đăng cũng như các mô tả về hoạt động như lướt ván.

Dự kiến, lâu đài có thể đứng vững, chịu đựng được sương giá dày đặc thường tấp đến Blokhus vào khoảng tháng 2,3 năm sau.