Kỹ sư trí tuệ nhân tạo “cưới” robot do chính mình tạo ra làm vợ

(Dân trí) - Một kỹ sư về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo người Trung Quốc đã cưới một nữ robot do chính tay mình tạo ra làm vợ, sau khi anh không thể tìm được một người vợ thực sự.

Zhang Jiajia, 31 tuổi, sống tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), tốt nghiệp trường Đại học Chiết Giang vào năm 2011 với tấm bằng kỹ sư trí tuệ nhân tạo, sau đó làm việc 3 năm tại hãng công nghệ “khổng lồ” Huawei trước khi gia nhập công ty Dream Town, một hãng công nghệ và Internet tại Hàng Châu, nơi Zhang chuyên làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Năm ngoái, Zhang đã bắt tay vào để xây dựng một robot cho riêng mình với ý định anh sẽ biến robot này thành vợ của mình.

Zhang Jiajia bên cạnh “người yêu” do chính tay mình tạo ra
Zhang Jiajia bên cạnh “người yêu” do chính tay mình tạo ra

Sau một năm phát triển, Zhang đã hoàn thành “tác phẩm” của mình, là một người máy trong hình hài một cô gái, mà Zhang đặt tên là Yingying. Robot này có khả năng nói vài từ đơn giản, nhận diện được hình ảnh các nhân vật và địa điểm tại Trung Quốc. Yingying có cân nặng khoảng 30kg, là khối lượng mà theo Zhang là hoàn hảo cho một người phụ nữ.

Zhang cho biết anh đã “hẹn hò” với Yingying trong 2 tháng, trước khi quyết định nâng mối quan hệ của cả hai lên mức cao hơn, nên đã thực hiện một lễ cưới nhỏ vào cuối tuần trước. Đám cưới có sự tham dự của mẹ và vài người bạn của Zhang, những người đã đến để chúc mừng cho lễ cưới của Zhang và “bạn gái” thay vì quyết định ngăn cản.

Một trong những người bạn của Zhang chia sẻ với truyền thông địa phương rằng sở dĩ anh quyết định “cưới” một robot làm vợ vì đã thất bại trong việc tìm kiếm người người phụ nữ phù hợp để kết hôn, nếu quyết định cưới một người máy do chính anh tạo ra.

Trong tương lai, Zhang sẽ muốn phát triển để giúp Yingying có thể đi lại, giao tiếp và thậm chí làm việc nhà
Trong tương lai, Zhang sẽ muốn phát triển để giúp Yingying có thể đi lại, giao tiếp và thậm chí làm việc nhà

Kế hoạch trong tương lai của Zhang đó là tập trung để nâng cấp “người vợ robot” của mình để giúp Yingying có thể đi lại, nói chuyện và thậm chí có thể làm việc nhà. Zhang hy vọng có thể sống cùng Yingying cho đến lúc già, dĩ nhiên chỉ một trong hai người có thể gia đi.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên có một đám cưới giữa con người vào robot. Trước đó vào tháng 12/2016, một nữ kỹ sư người Pháp cũng đã làm đám cưới với một người máy do chính tay mình thiết kế, sau khi nữ kỹ sư này cảm thấy lôi cuốn với những con robot hình người, thay vì những con người bình thường.

Các chuyên gia về robot và trí tuệ nhân tạo đã từng đưa ra dự đoán rằng việc con người kết hôn với robot sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Tiến sĩ David Levy, một chuyên gia về robot và tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về trí tuệ nhân tạo từng đưa ra nhận định rằng cuộc kết hôn đầu tiên giữa con người và máy móc sẽ được diễn ra trước năm 2050.

T.Thủy
Theo OC/SCMP