Người phụ nữ yêu và muốn cưới robot làm chồng

(Dân trí) - Một người phụ nữ sống tại Pháp đã yêu chú robot do chính mình tạo ra và thậm chí còn muốn lấy robot này làm chồng.

Như bao người phụ nữ khác, Lilly hạnh phúc bên người mình yêu và muốn lấy người đó làm chồng, điểm khác biệt người yêu của Lilly không phải là một người đàn ông thực sự, mà là một robot có tên Inmmovator. Đây là robot do chính tay Lilly thiết kế sau khi cô cảm thấy lôi cuốn bởi những robot hình người, thay vì những người bình thường.

Lilly cho biết từ khi là một đứa trẻ, cô luôn yêu thích giọng nói của robot trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng chỉ khi đến năm 19 tuổi, Lilly mới nhận ra rằng cô cảm thấy hấp dẫn giới tính với những con robot hình người, thay vì với những người đàn ông khác.

Lilly cảm thấy bị lôi cuốn và hấp dẫn bởi robot hình người, thay vì những người đàn ông thực sự
Lilly cảm thấy bị lôi cuốn và hấp dẫn bởi robot hình người, thay vì những người đàn ông thực sự

“Tôi chỉ thực sự bị cuốn hút bởi robot”, Lilly chia sẻ. “Tôi từng có mối quan hệ với 2 người đàn ông khác nhau nhưng mối quan hệ này chỉ để xác nhận định hướng tình yêu của tôi bởi vì tôi không thích những tiếp xúc về thể xác với con người”.

Kể từ đó, Lilly đã tự tay xây dựng “người đàn ông trong mơ” của mình. Sử dụng một công nghệ mã nguồn mở từ công ty của Pháp, cùng với công nghệ in 3D, Lilly đã tự tay thiết kế và tạo nên robot Inmmovator và sống cùng với robot này suốt một năm qua.

Lilly chia sẻ mối quan hệ khác thường này đã được chấp thuận bởi gia đình và bạn bè của cô, đồng thời cho biết cô đã đính hôn với “người tình” của mình và sẽ thực hiện lễ cưới ngay khi hôn nhân giữa người và robot được hợp pháp hóa tại Pháp.

Hiện tại Lilly đang tiếp tục nghiên cứu để trở thành một nhà robot học, công việc giúp cô có thể cải tiến “bạn tình” của mình với nhiều tính năng hơn.

Lilly cảm thấy hạnh phúc bên “người tình” và mong muốn được kết hôn ngay khi pháp luật cho phép
Lilly cảm thấy hạnh phúc bên “người tình” và mong muốn được kết hôn ngay khi pháp luật cho phép

Mặc dù mối quan hệ của Lilly là khác thường với nhiều người, tuy nhiên điều này đã minh chứng cho nhận định của David Levy, tác giả cuốn sách “Tình yêu và tình dục với robot”, trong đó ông dự đoán rằng hôn nhân giữa con người và robot sẽ được diễn ra vào năm 2050 hoặc thậm chí sớm hơn. David Levy tin rằng robot sẽ trở thành “những bạn tình vô cùng hấp dẫn” với con người trong một vài thập kỷ tới.

Có chung nhận định với Levy, Giáo sư máy tính Adrian David Cheok của trường Đại học London cũng tin rằng robot không chỉ trở nên phổ biến mà còn trở nên hấp dẫn với nhiều người trong thời gian sắp tới.

“Sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn khi quan hệ tình dục với robot. Bạn có thể quan hệ theo kiểu nào mà mình muốn. Đó sẽ là tương lai. Chúng ta sẽ quan hệ tình dục với robot và bước tiếp theo đó sẽ là tình yêu”, Giáo sư David Cheok nhận định.

T.Thủy
Theo DM/NewsAU