Không phải kim cương, đây mới là khoáng sản quý nhất thế giới

Minh Khôi

(Dân trí) - Chỉ có duy nhất một mẫu vật của khoáng sản quý hiếm này được ghi nhận.

Không phải kim cương, đây mới là khoáng sản quý nhất thế giới - 1

Kyawthuite, được tìm thấy ở Myanmar là khoáng sản quý hiếm nhất trên thế giới (Ảnh: Caltech).

Nói về khoáng chất quý hiếm, chúng ta có lẽ sẽ nghĩ ngay tới vẻ đẹp huyền bí của thạch anh, hay sự tinh khiết của kim cương. Tuy nhiên, đâu mới thực sự là thứ hiếm có nhất?

Theo Live Science, khoáng sản hiếm nhất trên Trái Đất chính là Kyawthuite, một khoáng chất tự nhiên với chỉ duy nhất một mẫu vật được tìm thấy ở thị trấn Mogok, Myanmar - một khu vực nổi tiếng với nhiều loại khoáng sản đá quý.

Cơ sở dữ liệu khoáng sản của Caltech mô tả đây là một viên đá quý nhỏ màu cam đỏ, nặng 1,61-karat, được Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế chính thức được công nhận vào năm 2015.

Tên của khoáng vật này được đặt theo Kyaw Thu, một tiến sĩ kiêm nhà khoáng vật học người Myanmar.

Theo Hiệp hội Địa chất Mỹ, khoáng chất là các nguyên tố hoặc hợp chất vô cơ có trong tự nhiên. Mỗi loại khoáng chất thể hiện trật tự trong cấu trúc, cũng như chứa các dạng tinh thể và các tính chất vật lý khác nhau.

Trên thực tế, khoáng sản có thể nằm rải rác ở khắp mọi nơi trên hành tinh của chúng ta, thậm chí ẩn bên trong sỏi hoặc cát, cho đến sâu dưới lòng đất.

Nếu như Kyawthuite quý hiếm nhất thế giới, thì Paintit là khoáng chất đứng thứ 2, thường xuất hiện dưới dạng các tinh thể lục giác màu đỏ sậm.

Không lấy làm lạ, nơi đầu tiên tìm thấy Paintit trên thế giới cũng là tại Myanmar. Mẫu vật do một nhà sưu tập và buôn bán đá quý người Anh tên là Arthur Pain sưu tầm được.

Tên của ông sau đó được đặt cho loại khoáng chất quý hiếm, thường bị nhầm với Ruby (hồng ngọc) này.

Theo George Rossman, giáo sư khoáng vật học tại CalTech, sở dĩ Painite hay rất nhiều loại khoáng chất, đá quý khác lại được tìm thấy ở Myanmar là bởi nơi đây có áp suất và sức nóng lý tưởng từ sau khi siêu lục địa cổ đại Gondwana bắt đầu tách ra khoảng 180 triệu năm trước.

Dẫu vậy, Rossman cho biết rất khó kiếm được loại đá Painite phù hợp để làm đồ trang sức sang trọng và giá trị của khoáng vật này có thể lên tới 60.000 USD/carat.