Khoa học bác bỏ giả thuyết coronavirus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm

(Dân trí) - Chuyên gia y tế từ các viện nghiên cứu ở Đức, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác cho rằng giả thuyết về nguồn gốc không tự nhiên của coronavirus COVID-2019 là không có cơ sở.

Sau khi phân tích bộ gen của coronavirus, giới chuyên gia nhấn mạnh rằng nó có nguồn gốc "trong tự nhiên". Các nhà khoa học nói thêm rằng họ ủng hộ lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm thúc đẩy việc phổ biến dữ liệu khoa học.

Khoa học bác bỏ giả thuyết coronavirus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm - 1

Trong tuyên bố được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, các nhà khoa học nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều lên án mạnh mẽ thuyết âm mưu rằng COVID-2019 có nguồn gốc không tự nhiên. Những thuyết âm mưu tạo ra sự sợ hãi, tin đồn và định kiến ​​đe dọa sự hợp tác toàn cầu của chúng ta trong cuộc chiến chống lại loại virus này”,

 

Trước đó, truyền thông đưa tin rằng COVID-2019 có khả năng là kết quả của những nghiên cứu được thực hiện trên động vật trong phòng thí nghiệm. Sau khi có thông tin này nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ "thuyết âm mưu" này và cho biết virus corona có thể liên quan tới việc tiêu thụ động vật hoang dã, khả năng cao nhất là dơi. 

Vào thứ năm vừa qua, Bộ Y tế của Trung Quốc đã công bố phiên bản thứ sáu của phác đồ điều trị coronavirus. Tài liệu đề cập đến một số loại thuốc chống virus được khuyến nghị thử nghiệm để điều trị bệnh.

M.P 

Theo Sputnik