Khỉ đuôi sóc có thể học được các “phương ngữ” khác nhau

(Dân trí) - Các nhà khoa học tại Đức vừa phát hiện ra loài khỉ đuôi sóc để thích nghi có thể học được các loại “ngôn ngữ địa phương” của đồng loại ở các khu vực khác nhau.

Khỉ và các động vật khác thường giao tiếp thông qua các cuộc gọi có thể khác nhau tùy theo khu vực. Trong đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Zurich hiện đã phát hiện ra khỉ đuôi sóc (marmoset) có một khả năng đặc biệt đó là học được các “phương ngữ” khác nhau khi di chuyển sang các vùng khác.

Khỉ đuôi sóc có thể học được các “phương ngữ” khác nhau - 1
Khỉ đuôi sóc có khả năng đặc biệt so với những loài khỉ khác.

Thực tế, loài người không phải là loài duy nhất có phương ngữ theo vùng miền, các loài động vật khác nhau cũng có các phương ngữ thay đổi từ vùng này sang vùng khác.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không rõ liệu các phương ngữ khác nhau có liên quan tới sự khác biệt di truyền giữa các quần thể hay bởi các yếu tố môi trường, hoặc liệu chúng có được thông qua bằng hình thức học tập xã hội.

Để có kết quả nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích cách giao tiếp của khỉ đuôi sóc thông thường trước và sau khi chúng chuyển đến một thuộc địa mới với một phương ngữ khác. Sau một thời gian ngắn, những con khỉ đuôi sóc thực tế đã tự điều chỉnh các cách giao tiếp sang phương ngữ mới.

"Chúng tôi có thể chỉ ra rõ ràng rằng phương ngữ của loài marmoset được học liên quan đến mặt xã hội. Nếu phương ngữ của chúng được xác định về mặt di truyền, việc chuyển đến một địa điểm mới sẽ không gây ra bất kỳ thay đổi nào trong cách giao tiếp”, Yvonne Zürcher, một trong những tác giả nghiên cứu nói.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa rõ những lợi thế mà loài khỉ đuôi sóc có được từ việc học một phương ngữ mới. Có thể việc điều chỉnh cách giao tiếp của chúng khi đến các vùng đất mới là cách để báo hiệu sự quan tâm đối với nhóm mới và tăng cơ hội trở thành đối tác giao phối tiềm năng.

Judith Burkart, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Mặc dù marmoset không hoàn toàn liên quan đến con người như loài vượn lớn, nhưng chúng giống với chúng ta hơn ở một số khía cạnh. Ví dụ chúng giống như con người như việc nuôi dạy con cái với sự giúp đỡ của toàn bộ nhóm, điều này rất có thể được liên kết với "kỹ năng ngôn ngữ"”.

Minh Long

Theo Phys