Khẳng định vị thế khoa học của Việt Nam tại UNESCO

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Tiểu ban Khoa học Tự nhiên thuộc Bộ KH&CN và 2 trung tâm dạng 2 được UNESCO công nhận đã có nhiều hoạt động tích cực, từ đó khẳng định vị thế khoa học của Việt Nam tại UNESCO trong một số lĩnh vực.

Khẳng định vị thế khoa học của Việt Nam tại UNESCO - 1

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm quốc tế dạng 2 được UNESCO công nhận (Ảnh: Vân Nga)

Chiều ngày 24/12, Tiểu ban Khoa học Tự nhiên thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2021 và định hướng công tác năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2021 của Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Tiểu ban chuyên môn. Qua đó, đã góp phần nâng cao và khẳng định được vai trò của khoa học cơ bản, triển khai nhiều hoạt động, sự kiện khoa học có uy tín, điển hình là 02 Trung tâm quốc tế dạng 2 được UNESCO công nhận.

Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Tiểu ban Khoa học Tự nhiên với các Tiểu ban chuyên môn, cùng tìm cách tháo gỡ các khó khăn về cơ chế hoạt động cũng như về kinh phí để thúc đẩy hoạt động của các Tiểu ban.

Ngoài ra, Tiểu ban Khoa học Tự nhiên cũng cần tập trung vào một số trọng tâm như triển khai các hoạt động về khoa học mở nhằm tạo nền tảng để thúc đẩy khoa học mở tại Việt Nam; tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng Năm Khoa học cơ bản 2022; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai một số hoạt động nhằm thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng Giang cho biết Bộ KH&CN sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ các chương trình khoa học của UNESCO thuộc Tiểu ban Khoa học Tự nhiên, đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành hỗ trợ các tiểu ban chuyên môn thực hiện các Chương trình hành động đã được UNESCO thông qua đến năm 2025.

Năm 2021, trong bối cảnh toàn thế giới phải đối mặt với làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19, hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác UNESCO nói chung và của Tiểu ban Khoa học Tự nhiên nói riêng đã gặp những thách thức nhất định, tuy nhiên, Tiểu ban cũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt trong năm 2021, các Tiểu ban chuyên môn và 2 trung tâm dạng 2 đã có nhiều hoạt động tích cực, như đóng góp luận cứ khoa học trong các công bố quốc tế, khẳng định vị thế khoa học của Việt Nam tại UNESCO trong lĩnh vực Hải dương học, mở rộng mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất toàn cầu tại Việt Nam, hưởng ứng Chiến lược hành động của UNESCO ứng phó với biến đổi khí hậu...