Hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Định còn mang tính phong trào

Doãn Công

(Dân trí) - Tuy xuất phát điểm từ khá sớm nhưng đến nay hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bình Định vẫn chưa thật sự phát triển có hiệu quả, vẫn còn mang tính chất phong trào.

Lãnh đạo Sở KH-CN tỉnh Bình Định đã đưa ra nhận định trên tại ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh lần thứ 3 - năm 2022, diễn ra trong ngày 7/10.

Hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Định còn mang tính phong trào - 1

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp trẻ tham gia (Ảnh: Bình Định).

Trong khuôn khổ Ngày hội, diễn ra hoạt động Sơ kết đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2021 và hiến kế cho giai đoạn 2022 - 2025.

Hội thảo xây dựng mạng lưới kết nối và hợp tác khởi nghiệp sáng tạo, trưng bày các gian hàng giới thiệu các dự án, ý tưởng, sản phẩm khoa học công nghệ, khởi nghiệp, OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Định và khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Đặc biệt, tại chương trình, các đại biểu được nghe ông Lý Đình Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - trình bày tham luận: Nhận diện giai đoạn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Định còn mang tính phong trào - 2

Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn giới thiệu ứng dụng xử lý ảnh trong giám sát điều khiển, hệ thống đèn giao thông (Ảnh: Bình Định).

Ông Lý Đình Quân đánh giá về các hoạt động chưa rõ nét, như sự liên kết giữa các sở, ngành khác trong việc phối hợp xây dựng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

Thiếu các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp mới; nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế.

Ông Quân cho rằng Bình Định cần lựa chọn một số lĩnh vực khởi nghiệp khác biệt, có tính chiến lược như du lịch cộng đồng sáng tạo, logistics, công nghiệp chế biến, kinh tế biển để xây dựng thương hiệu khởi nghiệp riêng biệt.

Cùng với đó, thu hút thêm nguồn lực tài năng, nhiệt huyết tham gia thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp...

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bình Định, trong các năm qua, công tác triển khai đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2025" (gọi tắt là Đề án 3043) đã đạt hầu hết các chỉ tiêu.

Đề án đã triển khai tổ chức đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hoạt động ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hình thành mạng lưới các nhà tư vấn khởi nghiệp, tuyển chọn ít nhất 25 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu để hỗ trợ phát triển thành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Định còn mang tính phong trào - 3

Gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của một đơn vị tỉnh Bình Định (Ảnh: Bình Định).

Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bình Định chưa thật sự phát triển có hiệu quả, vẫn còn mang tính chất phong trào, vẫn sử dụng 100% nguồn lực đội ngũ chuyên gia từ bên ngoài.

Mặc dù đã hình thành các tổ chức mới để hỗ trợ khởi nghiệp nhưng chưa hình thành được các khu làm việc chung, còn thiếu không gian chung với quy mô lớn, khu vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp, khu thực hành thực tế.

Ông Hà cho rằng, nguyên nhân là do các đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp triển khai một cách riêng lẻ, như Sở KH-CN triển khai đề án 3043, Hội phụ nữ tỉnh triển khai Đề án 939 - hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Tỉnh đoàn Bình Định triển khai Đề án 1665 - hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

Do đó, việc này dẫn đến các nội dung và đối tượng hỗ trợ bị trùng lặp, chỉ mang hàm lượng cơ bản chưa mang tính chất chuyên sâu, chưa tạo ra sự thúc đẩy lớn.