Chứng tự kỷ có thể do vi khuẩn đường ruột

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới của Đại học Y Baylor Houston, Texas - Hoa Kỳ, cho thấy một loại vi khuẩn được tìm thấy trong sữa mẹ và sữa chua probiotic có thể đảo ngược một số triệu chứng của bệnh tự kỷ.

Sự vắng mặt của các loài vi khuẩn đường ruột được cho là có liên quan với các triệu chứng tương tự như bệnh tự kỷ. Bằng việc đưa các loại vi khuẩn trong ruột vào loài gặm nhấm, các nhà khoa học có thể đảo ngược mức thâm hụt về hành vi xã hội.

Chứng tự kỷ có thể do vi khuẩn đường ruột - 1

Nghiên cứu này tiếp theo nghiên cứu trước đây tìm thấy béo phì khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ trẻ em phát triển rối loạn phát triển thần kinh, bao gồm cả bệnh tự kỷ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên 60 con chuột cái với một chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, tương đương với việc ăn nhiều lần một ngày với thức ăn nhanh. Họ chăm những con chuột này cho đến khi chúng sinh con và những con chuột con cho thấy sự thiếu hụt về hành vi.

Các nhà nghiên cứu sau đó kiểm tra các bộ duy nhất của lỗi, được gọi là các microbiome ruột, để xem nếu có bất kỳ sự khác biệt giữa các vi khuẩn đường ruột của những người ăn hàm lượng chất béo cao và những người ăn với chế độ ăn bình thường.

Tiến sĩ Shelly Buffington,đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Xét nghiệm của họ tiết lộ khác biệt rõ ràng, bằng cách nhìn vào các microbiome của một con chuột chúng ta có thể dự đoán liệu hành vi của nó sẽ bị suy yếu”.

Bằng cách chỉ phân tích các hệ thực vật đường ruột của chuột có thể cho biết chúng có bị mắc các rối loạn về hành vi hay không. Nhóm nghiên cứu đã để đàn chuột sống chung với nhau trong một lồng để theo dõi, bởi vì những con chuột ăn phân của nhau, sau 4 tuần phục hồi hệ thực vật đường ruột và cải thiện hành vi, những con chuột ‘tự kỷ’ đã trở lại bình thường nhờ những con chuột bình thường khác.

Nghiên cứu đi đến kết luận, một hoặc nhiều vi khuẩn đường ruột sẽ đóng một vai trò quan trọng. Sự hiện diện của một loại vi khuẩn (Lactobacillus reuteri) trong hệ thực vật đường ruột của những con chuột con được sinh ra từ chuột mẹ cho ăn các thực phẩm giàu chất béo cũng được xác định là rất thấp.

Các nhà nghiên cứu sau đó đã nuôi cấy một chủng vi khuẩn phân lập từ sữa mẹ. Việc nuôi cấy các vi khuẩn đã được thực hiện trên những con chuột nhỏ với các triệu chứng tự kỷ. Sau đó các triệu chứng này sau đó đã tiêu tan dần. Và các vi khuẩn này cũng kích thích việc sản xuất oxytocin, một loại hormone tình yêu đóng vai trò quan trọng trong hành vi xã hội và có liên quan đến bệnh tự kỷ ở người.

Đ.T.V-NASATI (Theo Dailymail)