Bị sư tử ngoạm dính ở cổ, linh cẩu vẫn thoát chết trong gang tấc

Minh Khôi

(Dân trí) - Tưởng như chắc chắn sẽ bỏ mạng vì dám cướp miếng ăn của "chúa tể" muôn loài, con linh cẩu trong một khoảnh khắc đầy may mắn đã trốn thoát.

Sư tử thường được gọi là "chúa tể" muôn loài không chỉ bởi bản tính kiêu hãnh, mà còn bởi sự thống trị và những điều chúng sẽ làm để hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Trong một đoạn video clip ghi lại màn đụng độ giữa sư tử và linh cẩu, có thể thấy mặc dù không có ý định săn mồi, song sư tử vẫn lộ rõ ý đồ kết liễu kẻ địch xấu số.

Bị sư tử ngoạm dính ở cổ, linh cẩu vẫn thoát chết trong gang tấc

Theo lời kể của Dean Robinson, một hướng dẫn viên du lịch 42 tuổi, người đã ghi lại khoảnh khắc này tại Khu bảo tồn quốc gia Kruger (Nam Phi), mọi chuyện bắt đầu khi đàn sư tử săn được một con linh dương, nhưng "bữa ăn" của chúng nhanh chóng bị cướp bởi những con linh cẩu háu đói và hung hãn.

Trong khi những "kẻ ăn chực" đang hả hê với chiến tích của mình, một con sư tử đực to lớn bất ngờ xuất hiện dưới bụi cây, và lao nhanh tới, trước khi tóm gọn được một thành viên trong bầy linh cẩu.

Thông thường, linh cẩu sẽ sử dụng số đông làm lợi thế, nhằm uy hiếp và trấn áp kẻ địch ngay cả khi chúng đối mặt với những kẻ săn mồi nguy hiểm như sư tử, báo hoa mai, cá sấu... Tuy nhiên trong trường hợp này, không một con linh cẩu nào dám đứng lại, mà chúng bỏ chạy tán loạn, bất chấp việc nạn nhân xấu số đang kêu lên vô cùng thảm thiết vì bị sư tử quật ngã.

Tưởng như chắc chắn sẽ bỏ mạng vì dám cướp miếng ăn của "chúa tể" muôn loài, con linh cẩu trong một khoảnh khắc đầy may mắn khi sư tử nới lỏng hàm răng của mình, đã lập tức chớp lấy cơ hội để thoát ra, và chạy trốn.

Màn đụng độ kể trên giữa sư tử và linh cẩu được xem là vô cùng hiếm gặp trong tự nhiên, vì thông thường, sư tử sẽ là loài chịu lép vế bởi linh cầu hầu như luôn chiếm được con mồi nhờ số lượng áp đảo.

Bị sư tử ngoạm dính ở cổ, linh cẩu vẫn thoát chết trong gang tấc - 1

Bốn phân họ của linh cẩu thường bắt gặp trong tự nhiên, bao gồm: Linh cẩu đốm, Linh cẩu nâu, Chó sói đất và Linh cẩu vằn.

Linh cẩu (Hyaenidae) - loài động vật thường bị ghét vì thói quen cuỗm mồi của nhiều loài động vật đi săn khác ở châu Phi trên thực tế lại là đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi chúng giúp cân bằng hệ sinh thái nơi đây.

Đặc điểm khác biệt của linh cẩu đó là hai chi trước dài và khỏe hơn hai chi sau, cùng với hàm răng khỏe, có khả năng xé thịt rất dai. Bên cạnh đó, mặc dù có thân hình nhỏ hơn khá nhiều so với sư tử hay báo hoa mai, song linh cẩu vẫn được coi là một trong những loài động vật ăn thịt nguy hiểm nhất trên cạn nhờ bản tính tham lam và liều lĩnh, khi có thể giết chết các loài to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng. Thậm chí, khả năng chạy nhanh cũng cho phép chúng đuổi được cả một số loài chim ở khoảng cách gần.

Ngay cả khi không có bầy đàn, linh cẩu đối khi vẫn rất thích gây sự và cuỗm con mồi của một số loài, đặc biệt là báo săn, bởi với cơ thể mảnh dẻ của mình, báo thường bỏ chạy mỗi khi linh cẩu trưởng thành tiếp cận. Tuy nhiên đối với sư tử, đặc biệt là sư tử đực, linh cẩu gần như không thể chiến thắng trong các cuộc chiến tay đôi bởi tỷ lệ kích thước giữa chúng là quá lớn.

Sở dĩ có thói quen cuỗm mồi của kẻ địch, là bởi cơ thể linh cẩu không hoàn hảo cho việc đi săn giống sư tử hay báo nên chúng rất khó có thể tự khống chế hay giết hại con mồi, mà thay vào đó buộc phải dựa vào các loài khác để bổ sung thức ăn. Trong nhiều trường hợp, linh cẩu cũng biết theo dõi và lợi dụng động vật ăn xác chết như kền kền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công.