Bị linh cẩu vây bắt, linh dương nhanh trí làm điều này để thoát thân

Minh Khôi

(Dân trí) - Con linh dương biết rằng cơ hội sống sót của nó sẽ gia tăng đáng kể nếu làm chậm chuyển động của đối phương.

Bị linh cẩu vây bắt, linh dương nhanh trí làm điều này để thoát thân (Video: Maasai Sightings).

Khi linh cẩu đi săn một con vật lớn hơn mình, chúng sẽ hành động giống như loài chó hoặc sói. Đó là tận dụng sức mạnh số đông, vây bắt, rồi khiến con mồi hoảng loạn và mắc sai lầm.

Trong đa số trường hợp, chiến thuật này sẽ giúp chúng dễ dàng hạ gục con mồi. Thế nhưng, vẫn có những con vật biết cách tận dụng địa hình và lợi thế để giữ được mạng sống.

Trong một đoạn video được quay tại Khu bảo tồn Quốc gia Maasai Mara (Nam Phi), có thể thấy con linh dương dù bị bao vây bởi bầy linh cẩu, nhưng vẫn biết cách để chống đỡ hiệu quả.

Theo lời kể của một khách du lịch, con linh dương bị bầy linh cẩu rượt đuổi, và tưởng như sẽ đối mặt cái chết. Trong lúc nguy cấp, con linh dương phát hiện thấy một hồ nước ở cạnh đó, và quyết định nhảy xuống. Có lẽ, nó cho rằng hành động này sẽ khiến những kẻ đi săn bỏ cuộc.

Quả thực, do cấu trúc cơ thể gồm chân ngắn, đầu lại ở dưới thấp, nên linh cẩu không có lợi thế ở những vùng ngập nước. Trong khi đó, linh dương với cặp sừng nhọn hoắt và đôi chân dài, luôn sẵn sàng hướng về phía bất kỳ con linh cẩu nào nếu chúng có ý định lại gần.

Không chỉ vậy, những cú đá hậu của linh dương cũng khiến bầy linh cẩu ngao ngán ngay cả khi chúng lẻn được ra phía sau.

Sau một hồi cố gắng, bầy linh cẩu vẫn chưa thể tiếp cận được linh dương. Chúng quyết định bỏ cuộc vì chứng kiến con mồi có vẻ không muốn rời bỏ nơi trú ẩn của mình.

Bị linh cẩu vây bắt, linh dương nhanh trí làm điều này để thoát thân - 1

Linh cẩu là loài vật bị ghét nhất ở đồng cỏ châu Phi do thói quen "ăn chực" của chúng (Ảnh: Getty).

Được mệnh danh là "nữ hoàng của thảo nguyên", linh cẩu thuộc nhóm những loài thú đi săn đáng sợ bậc nhất ở đồng cỏ châu Phi, và có lẽ chỉ đứng sau sư tử.

Một trong những lý do tên gọi "nữ hoàng của thảo nguyên" được đặt cho loài động vật này là do con đầu đàn của bầy linh cẩu không phải đực, mà là một cá thể cái.

Với sự tinh ranh sẵn có kết hợp với sức mạnh bầy đàn, linh cẩu luôn là mối đe dọa thường trực với các loài động vật khác. Khi đụng độ với chúng, các loài thú sẽ có xu hướng e dè rút lui để bảo toàn tính mạng.

Trong nhiều trường hợp những kẻ săn mồi nhạy bén, tinh ranh này còn chủ động theo sau sư tử, báo..., rồi chiếm lấy thức ăn của chúng để sinh tồn. Nếu xảy ra đụng độ với những con vật này, linh cẩu cũng hiếm khi bỏ mạng bởi bản tính liều lĩnh, hàm răng sắc nhọn và áp đảo đối phương về số lượng.

Ngoài ra, linh cẩu cũng có một số khả năng đặc biệt như biết theo dõi và lợi dụng động vật ăn xác chết như kền kền để xác định vị trí của những cuộc đi săn thành công.

Tuy nhiên, đoạn clip trên cũng cho thấy khi cần, linh cẩu hoàn toàn có thể tự đi săn mà không cần phải dựa vào thói quen "ăn chực" của mình.