ASEAN và EU ưu tiên hợp tác giải quyết các vấn đề nóng toàn cầu

(Dân trí) - Tại lễ bế mạc sự kiện “Những ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN-EU” (ASEAN-EU STI Days 2016) chiều 12/5, TS Lê Xuân Định – Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cho biết: “Những vấn đề nóng mang tính toàn cầu được xác định là những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai khu vực về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo”

Ông Định cũng cho hay, trong những ngày diễn ra sự kiện STI Days 2016 (từ 10-12/5) đã có hàng loạt các phiên họp, triển lãm đổi mới sáng tạo, hội nghị/hội thảo khoa học về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ASEAN-EU.

Các kết quả nổi bật chính là các phiên đối thoại chính sách về việc thiết lập các công cụ hỗ trợ mới cho hợp tác KH&CN và đổi mới sáng tạo giữa ASEAN và EU, đề xuất và xây dựng cơ chế tài trợ mới như sáng kiến hình thành Chương trình đồng tài trợ nghiên cứu ASEAN – EU với sự cam kết mạnh mẽ của các bên; tăng cường và tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu xuất sắc ASEAN có cơ hội làm việc tại các cơ sở nghiên cứu tiên tiến của EU và ngược lại; thiết lập hạ tầng phục vụ nghiên cứu chung ASEAN – EU; tăng cường kết nối các tổ chức và nhà nghiên cứu giữa hai khu vực.


TS. Lê Xuân Định - Cục Trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phát biểu tại Lễ bế mạc

TS. Lê Xuân Định - Cục Trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phát biểu tại Lễ bế mạc

Trong 3 ngày, 15 hội nghị/hội thảo khoa học đã được tổ chức thành công với các kết quả cụ thể theo các chủ đề: y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, nghiên cứu và quản lý tài nguyên nước, công nghệ thông tin, đo lường, an ninh và an toàn thực phẩm, nghiên cứu và an toàn hạt nhân, năng lượng mới, kết nối doanh nghiệp… Đây là những vấn đề nóng mang tính toàn cầu, được xác định là những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai khu vực về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở các hội nghị, hội thảo, thảo luận nhóm và đặc biệt là công cụ hỗ trợ và kết nối online của Ban tổ chức, các nhà nghiên cứu có mối quan tâm chung có thể tìm kiếm đối tác, gặp gỡ trao đổi trực tiếp và đã thiết lập được các mối liên kết hợp tác, hình thành liên minh nghiên cứu (consortium), mạng lưới nghiên cứu làm tiền đề cho việc đề xuất và triển khai các dự án nghiên cứu chung trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học của ASEAN và EU đã trao đổi, chia sẻ các giải pháp để biến những kết quả nghiên cứu và phát triển của khu vực hàn lâm trở thành đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp/ngành công nghiệp, tạo động lực cho sự phát triển bền vững tại các nước ASEAN và EU.

“Sự kiện lần này là một bước cụ thể và quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài về KH&CN giữa ASEAN và EU, thiết lập và củng cố nền tảng nhằm khuyến khích sức mạnh tổng hợp của các hoạt động nghiên cứu chung, góp phần quan trọng thúc đẩy nền KH&CN ASEAN phát triển bắt kịp với trình độ thế giới” – Cục trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh tại lễ bế mạc.


ASEAN-EU STI Days 2016 đã kết thúc thành công hứa hẹn sự hợp tác đầy triển vọng giữa ASEAN và EU

ASEAN-EU STI Days 2016 đã kết thúc thành công hứa hẹn sự hợp tác đầy triển vọng giữa ASEAN và EU

Giám đốc Dự án SEA-EU- NET, ông Christoph Elineau cho biết thêm: STI Days 2016 là một diễn đàn nhằm tăng cường hợp tác sâu rộng và giúp các nhà hoạch định chính sách xác định các ưu tiên trong hợp tác giữa ASEAN và EU. Sự kiện mở ra các triển vọng và cơ hội hợp tác và phát triển mới cho các nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, STI Days 2016 đã tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, quản lý cho tới các nhà khoa học cùng nhau bàn bạc, đưa ra những giải pháp giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ phức tạp và mang tính toàn cầu hiện nay liên quan đến nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, nông nghiệp, tài nguyên, y tế,...

Theo ông Christoph Elineau,những giải pháp về các vấn đề mà các hội nghị/hội thảo tại STI Days lần này đưa ra cần được xem xét để cụ thể hóa trong các chính sách của chính phủ, như chính sách đổi mới, chuyển giao công nghệ, liên kết giữa khu vực hàn lâm với doanh nghiệp,…

Theo thông tin từ Ban tổ chức, ASEAN-EU STI Days 2016 đã thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu, trong đó 388 đại biểu quốc tế là các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các công ty, các giáo sư nghiên cứu hàng đầu châu Âu và châu Á của hơn 40 quốc gia trên thế giới như: Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan,…. Thông qua các hoạt động tại ASEAN-EU STI Days 2016, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà nghiên cứu và quản lý về khoa học và công nghệ Việt Nam đã có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin, hoạt động nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác tiềm năng, phát triển các mối quan hệ với các đối tác thuộc EU và khu vực ASEAN,mở rộng mạng lưới nghiên cứu của họ trong khu vực đối tác,… ASEAN-EU STI Days 2017 sẽ được tổ chức tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Nguyễn Hùng