Xẻo Quít tưng bừng trong ngày hội du lịch Đồng Tháp

Ngày 21 - 23/11/2014 vừa qua, tại Khu di tích Xẻo Quít, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp đã diễn ra chương trình lễ Kỷ niệm 20 năm di tích Xẻo Quít được cấp bằng Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia và Ngày hội Du lịch Đồng Tháp.

Đây là chương trình có quy mô lớn, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Với chủ đề “Bảo tồn lịch sử - Gìn giữ hồn quê”, chương trình đã mang tới những trải nghiệm đáng nhớ về nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người nơi đây.

Ngày hội tưng bừng với sự tham gia đông đúc của du khách gần xa 
Ngày hội tưng bừng với sự tham gia đông đúc của du khách gần xa 
 Ảnh: Say Cheese

Trong dịp khai mạc này, ban tổ chức đã giới thiệu Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng phát triển cho khu di tích Xẻo Quít.

Giới thiệu Đề án phát triển Du lịch Đồng Tháp -
Giới thiệu Đề án phát triển Du lịch Đồng Tháp - Ảnh: Say Cheese

Ban tổ chức cũng chính thức ra mắt biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan), Apps “Thổ địa Đồng Tháp” và website quảng bá du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Ra mắt logo và website Du lịch Đồng Tháp -
Ra mắt logo và website Du lịch Đồng Tháp - Ảnh: Say Cheese

Ngày hội cũng là nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn khác như: triển lãm ảnh đẹp về Xẻo Quít nói riêng và về Đồng Tháp nói chung; Hội chợ hàng Việt, Chợ quê, trò chơi dân gian, ...

Khai trương Khu mua sắm Xẻo Quít -
Khai trương Khu mua sắm Xẻo Quít - Ảnh Say Cheese

Bên cạnh đó, ngày hội còn giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất và con người Đồng Tháp. Đến nơi đây, du khách đã thực sự hào hứng khi được xem những trận đá gà, chọi chim hấp dẫn và không khỏi trầm trồ thán phục trước những pha biểu diễn đá cầu đầy nghệ thuật, đặc sắc và điêu luyện. Trong không khí náo nhiệt của ngày hội, du khách còn được hòa mình vào một phiên chợ quê đậm chất Đồng Tháp, tận mắt xem những nghệ nhân làng nghề tài hoa khéo léo biểu diễn cũng như được hướng dẫn cùng làm thử sản phẩm và thưởng thức những món ăn ngon nức tiếng Đất Sen Hồng.

Các gian hàng ẩm thực luôn sực nức mùi thơm và thu hút rất nhiều du khách
Khu chợ quê với nhiều trải nghiệm thú vị luôn đông đúc du khách tham quan trong 03 ngày lễ hội - Ảnh: Say Cheese  
 
 
Đặc biệt, trong ngày kha mạc này, du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Có một nơi như thế” được dàn dựng công phu, dành riêng cho Đồng Tháp và lần đầu tiên ra mắt. Trong suốt buổi diễn kéo dài gần 45 phút, người xem sẽ có cơ hội dạo qua những địa danh nổi tiếng của Đồng Tháp. Và đâu đó trong không gian là sự rộn ràng những câu hò, ngọt ngào những tiếng nhạc đờn ca tài tử, nhẹ nhàng đưa người xem qua từng cung bậc cảm xúc trầm bổng nối tiếp nhau, sâu sắc và lắng đọng.

Show diễn nghệ thuật độc đáo “Có một nơi như thế” được ra mắt lần đầu tiên
Show diễn nghệ thuật độc đáo “Có một nơi như thế” được ra mắt lần đầu tiên tại Ngày hội Du lịch Đồng Tháp - Ảnh: Say Cheese

Kết thúc ngày khai mạc, các hoạt động hầu hết đều đã để lại cho du khách những ấn tượng khó quên. Lễ Kỷ niệm 20 năm di tích Xẻo Quít được cấp bằng Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia và Ngày hội Du lịch Đồng Tháp là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển và mở rộng tiềm năng du lịch của Xẻo Quít nói riêng và cả tỉnh Đồng Tháp nói chung trên bước đường hội nhập.

Say Cheese