Uỷ ban kiểm tra Trung ương tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang

(Dân trí) - Sáng 13/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948-2018). Ghi nhận thành tích, Uỷ ban kiểm tra Trung ương (UBKT) đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang; tặng Bằng khen cho 4 cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh có thành tích xuất sắc.

Dự lễ kỷ niệm có Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải, ông Nguyễn Thanh Quất, lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang…

Tại lễ kỷ niệm, bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang khẳng định: Trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm, UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng của Đảng bộ tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy. Đồng thời, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong mọi thời kỳ, hoàn cảnh, các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn đoàn kết, nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người cán bộ, đảng viên, không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Báo Bắc giang)

Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Báo Bắc giang)

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đã giúp cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; giúp cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới phương pháp và tác phong công tác... Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Bắc giang)

Bà Lê Thị Thu Hồng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Bắc giang)

Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải nhấn mạnh, trong 70 năm qua, đội ngũ cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vun đắp truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Những kết quả, thành tích của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. Hiện nay, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của UBKT ngày càng được mở rộng và đề cao, do vậy, UBKT các cấp cần nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.


Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang.

Nhân dịp này, UBKT Trưng ương tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang; tặng Bằng khen cho 4 đồng chí cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và có 25 năm công tác trở lên trong ngành Kiểm tra.

Anh Thế