Hà Nội:

Sẽ dẹp bỏ quán nhậu, cửa hàng kinh doanh tại dự án trung tâm triển lãm

(Dân trí) - Liên quan đến việc xây dựng Trung tâm Thế giới trẻ thơ và Trung tâm triển lãm tại KĐT mới Mỗ Lao - Hà Đông (Hà Nội), ở dự án Trung tâm triển lãm xuất hiện một số cửa hàng kinh doanh các mặt hàng như quán nhậu, quán phở, rèm mành, cửa hàng xe máy...Công ty TSQ Việt Nam khẳng định sẽ kiểm tra nếu không đúng lĩnh vực, ngành nghề được phép kinh doanh, giới thiệu, trưng bầy sẽ kiên quyết dẹp bỏ.

Trước thông tin phản ánh của người dân về việc xây dựng công trình dạng nhà liền kề trên đất được phê duyệt xây Trung tâm Thế giới trẻ thơ và Trung tâm triển lãm tại KĐT mới Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông (Hà Nội), ông Đỗ Quân - Tổng Giám đốc Công ty TSQ Việt Nam cho rằng việc xây dựng công trình trên 2 lô đất là đúng với quy hoạch và quyết định phê duyệt chi tiết của các cơ quan chức năng.

Theo ông Quân, Trung tâm thế giới trẻ thơ được phê duyệt các dãy nhà liên kế phụ trợ cho dự án, tức là ngoài công năng chính là khu vui chơi, giải trí cho trẻ em nên đơn vị này còn xây dựng nhiều nhà, công trình phụ trợ phục vụ bán hàng, kinh doanh, nhà trẻ mẫu giáo, trung tâm năng khiếu… nói chung tất cả phục vụ cho trẻ em, từ buôn bán cho tới lĩnh vực dịch vụ.

Sẽ dẹp bỏ quán nhậu, cửa hàng kinh doanh tại dự án trung tâm triển lãm - 1

Sẽ dẹp bỏ quán nhậu, cửa hàng kinh doanh tại dự án trung tâm triển lãm.

Sẽ dẹp bỏ quán nhậu, cửa hàng kinh doanh tại dự án trung tâm triển lãm.

Tuy nhiên, việc ở dự án Trung tâm triển lãm lại xuất hiện một số cửa hàng kinh doan các mặt hàng như quá nhậu, quán phở, rèm mành, cửa hàng xe máy... Ông Quân khẳng định: “TSQ chưa ký bất cứ hợp đồng, hợp tác pháp lý nào với các hộ kinh doanh trên, chúng tôi mới dừng ở việc thăm dò nhu cầu cần thuê mặt bằng của khách hàng và đến nay được khoảng trên 30 cá nhân đăng ký. Còn việc có một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên, chúng tôi sẽ kiểm tra nếu không đúng lĩnh vực, ngành nghề được phép kinh doanh, giới thiệu, trưng bầy tại đây thì chúng tôi sẽ dẹp bỏ”.

Phía công ty TSQ cho rằng sẽ không xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bởi đây là đất thuê dịch vụ 50 năm, nếu chuyển đổi thì chúng tôi đã làm thủ tục chuyển đổi ngay từ những ngày đầu rồi.

Ông Quân cũng phân trần về cái khó mà doanh nghiệp này đang gặp phải là hiện nay của TSQ đó là lĩnh vực ngành nghề được phép trưng bày, giới thiệu và buôn bán tại hai dự án Trung tâm thế giới trẻ thơ và Trung tâm triển lãm. Bởi nếu theo phê duyệt của tỉnh Hà Tây cũ thì lĩnh vực hoạt động kinh doanh rất eo hép và khuôn phép.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng xây công trình dạng liên kế trên đất công trình công cộng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với quận Hà Đông kiểm tra, xác minh, làm rõ vấn đề báo chí nêu và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Anh Thế