Đắk Lắk:

Xe tải tông 2 xe máy, 3 người thương vong

(Dân trí) - Chiếc xe tải chở xi măng lưu thông trên đường, đến đoạn đổ dốc thì đột ngột lao ra đường đâm thẳng vào 2 xe máy đang lưu thông và đâm tiếp vào vườn hoa kiểng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 22/7, chiếc xe tải chở xi măng mang BKS 77C – 04000 do tài xế Trịnh Văn Đức (SN 1987, ngụ xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Sơn (TP Buôn Ma Thuột). Do đoạn đường này đổ dốc đúng lúc tài xế mất lái khiến xe tải lao ngang ra đường Nguyễn Đình Chiểu và đâm thẳng vào 2 chiếc xe máy đang lưu thông trên đường.

Hiện
trường vụ tai nạn khiến 1 nguời tử vong tại chỗ
 Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 nguời tử vong tại chỗ

Chiếc xe máy mang BKS 47P8 - 9741 do anh Y Nhâm Êban (SN 1995) điều khiển chở Y Phôn Niê (SN 1999) cùng ngụ xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột và chiếc xe máy BKS 47N5 - 8515 do chị Nguyễn Thị Phương (SN 1978, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đã bị xe tải đâm thẳng vào. Hậu quả, anh Y Nhâm tử vong tại chỗ, riêng anh Y Phôn và chị Phương bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Riêng chiếc xe tải sau khi đâm 2 xe máy đã lao thẳng vào vườn cây hoa kiểng ở bên đường mới chịu dừng lại. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe máy đều bị hư hỏng nặng, chiếc xe tải có phần đầu chúi thẳng vào vườn cây kiểng, phần đuôi xe chổng lên trên.

Chiếc
xe tải lao thẳng cắm đầu vào vườn cây kiểng
Chiếc xe tải lao thẳng cắm đầu vào vườn cây kiểng

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ, nguyên nhân vụ việc. Riêng tài xế xe tải cũng nhanh chóng lên trụ sở công an trình diện và khai báo về vụ tai nạn.

Thúy Diễm