Đắk Nông:

Tỉnh lộ lắp camera, xe quá tải bị “xóa sổ”

(Dân trí) - Camera đặt tại tuyến đường được xem là điểm nóng của xe quá khổ, quá tải hoạt động. Sau hơn 2 tháng triển khai, tình trạng xe cơi nới, xe chở có ngọn đã cơ bản chấm dứt.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Xuân Nhị, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết, Tỉnh lộ 3 (đoạn nối với đường Hồ Chí Minh tại huyện Đắk Mil đi huyện Krông Nô qua các xã Long Sơn, Nam Xuân) nhiều năm nay luôn là tuyến đường mà xe quá tải thường xuyên hoạt động. Lý do là bởi huyện Krông Nô là điểm tập trung của nhiều bãi cát, đá, gạch nên các cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh thường cho xe tải về đây nhập hàng rồi đưa đi phân phối ở các huyện khác.


Hình ảnh từ camera được truyền tới các chốt Thanh tra giao thông và Sở GTVT để kịp thời xử lý

Hình ảnh từ camera được truyền tới các chốt Thanh tra giao thông và Sở GTVT để kịp thời xử lý

Qua phản ánh của người dân sống dọc tuyến đường trên, Tổ công tác của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông do ông Nhị thường xuyên tuần tra xử lý các xe chở VLXD quá tải. Tuy nhiên, khi lực lượng Thanh tra giao thông kiểm tra, các xe này thường trốn hoặc tìm cách đối phó. Thậm chí, các xe quá tải còn cho người theo dõi “nhất cử nhất động” của lực lượng chức năng, thấy “có động” là trốn kỹ nên rất khó kiểm soát.

Trước tình hình này, trước Tết Nguyên đán năm 2017, lãnh đạo Sở GTVT đã bàn bạc, thống nhất giải pháp lắp camera an ninh giám sát các phương tiện lưu thông qua Tỉnh lộ 3. Toàn bộ dữ liệu sẽ được truyền về chốt của Thanh tra giao thông trên tỉnh lộ, Sở GTVT và điện thoại của các thành viên tổ thanh tra. Nếu phát hiện xe có dấu hiệu vi phạm sẽ thông báo cho cán bộ chức năng kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, Tổ công tác do ông Nhị làm tổ trưởng còn thường xuyên “mật phục” xử lý xe vi phạm. Theo đó Tổ công tác sẽ chia thành hai nhóm bí mật phục kích, chặn hai đầu tuyến có gắn camera quan sát, nếu phát hiện xe nào có dấu hiệu vi phạm sẽ cho dừng lại kiểm tra thùng, cân đủ tải trọng cho phép mới được tiếp tục lưu thông.

Thanh tra giao thông kiểm tra xe có dấu hiệu vi phạm
Thanh tra giao thông kiểm tra xe có dấu hiệu vi phạm

Được biết, trong năm 2016, tuyến đường này Thanh tra giao thông xử lý gần 50 trường hợp xe vi phạm thì sau 2 tháng triển khai, tình trạng xe cơi nới, chở có ngọn trên tỉnh lộ 3 đã cơ bản chấm dứt, lực lượng chức năng chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào.

Ông Phạm Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh: “Sở đặt mục tiêu nỗ lực “xóa sổ” xe chở quá khổ, quá tải trong năm 2017. Vì vậy, trước Tết Nguyên đán, Sở đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động vận chuyển VLXD của các doanh nghiệp vận tải. Sau đó, yêu cầu các đơn vị vận tải tuyên truyền cho các lái xe, tuyệt đối không chở quá tải. Sắp tới chúng tôi sẽ cho lắp đặt thêm nhiều camera giám sát khác tại một số Quốc lộ, Tỉnh lộ nơi có lượng xe lưu thông cao, nhằm theo dõi tình trạng xe có dấu hiệu quá tải “mọi lúc mọi nơi” và chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý kịp thời”.

Tình trạng xe quá tải trên Tỉnh lộ 3 đã diễn ra nhiều năm nay tại tỉnh Đắk Nông. Trước đó bài viết “Xe trọng tải lớn trốn trạm cân, cày nát đường dân sinh” Dân trí đã phản ánh tình trạng mỗi đêm, hàng chục xe quá tải, xe container, xe chở đá, chở gỗ vẫn ngang nhiên đi vào đường liên xã Long Sơn, qua xã Đắk Sắk và vòng ra lại quốc lộ 14 khiến đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng. Việc xóa sổ xe quá tải trên đoạn đường này đã giải quyết bức xúc cho người dân bao năm nay.

Dương Phong