Thừa Thiên Huế:

Một giờ, liên tiếp 3 vụ tai nạn trên QL 1A

(Dân trí) - Sáng nay (19/12), trên tuyến QL 1A đoạn đi qua phía nam địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải.

Theo đó, vào rạng sáng nay 19/12, tại Km 833, thuộc địa phận thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến xe tải chở khung thép mang biển số 43C-156.78 chạy hướng Đà Nẵng - Huế, khi ra khỏi hầm Phú Gia khoảng 600m đã bị mất lái lao về bên phải rồi lật nhào xuống ruộng.

Vụ tai nạn thứ nhất
Vụ tai nạn thứ nhất

Tiếp đó, vào khoảng 5h50’ sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Lộc Tiến, cách trường PTTH Thừa Lưu khoảng 100m về phía bắc, xe tải mang biển số 75C-048.25 chở gỗ dăm chạy từ Khu Công nghiệp La Sơn về cảng Chân Mây, khi đến vị trí nói trên do lách tránh ô tô cùng chiều đã lao về bên phải và lật nghiêng xuống lề đường.

Vụ thứ 2
Vụ thứ 2

Đây là đoạn đường có rất đông học sinh, rất may vụ tai nạn xảy ra trước giờ học sinh đến trường chỉ vài chục phút.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, cách hầm Phước Tượng khoảng 1km về phía nam xe đầu kéo mang biển số 81C-029.94 chở xi măng Nghi Sơn chạy từ Bắc vào Nam, khi đến vị trí trên cũng do tránh xe chạy cùng chiều đã lao lên dải phân cách cày nát một đoạn gần 50m, thùng chở xi măng bị bục đổ xuống đường, xe bị hư hại khá nặng.

Một giờ, liên tiếp 3 vụ tai nạn trên QL 1A - 3
Và vụ thứ 3 đều xảy ra tại Km 833 chỉ trong 1 giờ đồng hồ qua địa bàn thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Và vụ thứ 3 đều xảy ra tại Km 833 chỉ trong 1 giờ đồng hồ qua địa bàn thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Rất may cả 3 vụ tai nạn này đều không có thiệt hại về người. Trong 3 vụ tai nạn liên quan xe tải này cho thấy xe đều chở quá tải, quá khổ; xe tải chở gỗ dăm biển số 75C-048.25 đã thực hiện đôn thùng xe lên khá cao so với thùng xe nguyên bản, còn xe đầu kéo 81C-029.94 thì chở quá tải, tải trọng cho phép là 37 tấn những xe này chở đến 60 tấn.

Văn Nhân – Đại Dương