Quảng Bình:

Bãi tập kết cát “nuốt” quốc lộ 1A

(Dân trí) - Không có giấy phép đấu nối, không đảm bảo an toàn giao thông… Nhưng nhiều bãi tập kết cát nằm bên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Trạch vẫn “ngang nhiên” hoạt động. Tình trạng trên đang khiến giao thông bị cản trở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường.

Những ngày qua, PV Dân trí liên tục nhận được điện thoại của người tham gia giao thông phản ánh tình trạng các bãi tập kết cát “mọc lên như nấm” bên hành lang Quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa phận huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bãi tập kết cát "nuốt" Quốc lộ 1A, gây mất an toàn giao thông (Thực hiện: Văn Lịnh)

Có mặt tại địa phận xã Quảng Xuân, trước mắt chúng tôi là hai bãi tập kết cát “khổng lồ” với khối lượng lên đến hàng ngàn m3. Hàng chục chiếc xe tải trọng “khủng” nằm chình ình bên lề đường, quay tới quay lui vào chở cát khiến giao thông bị cản trở, ách tắc nghiêm trọng.

Anh Kh., chủ một nhà xe khách chạy tuyến đường dài ngao ngán: “Nhiều lúc đang chạy qua đoạn đường này thì bất ngờ có một chiếc xe tải trọng lớn phóng từ trong bãi cát ra khiến tôi hú vía, hành khách phát hoảng. Nếu không tỉnh táo và kịp thời nhả phanh thì hậu quả sẽ khôn lường”.

Núi cát khổng lồ tập kết bên Quốc lộ 1A khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng
"Núi" cát "khổng lồ" tập kết bên Quốc lộ 1A khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Cũng theo anh Kh., ở các bãi tập kết cát này thường có đến hàng chục xe tải trọng lớn đậu ngay bên vệ đường ra vào lấy cát liên tục nên người tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Theo điều tra của phóng viên, chủ hai bãi tập cát “khủng” nói trên là của Công ty TNHH H.T và Công ty N.M. Các bãi tập kết này chưa được lực lượng chức năng cấp giấy phép đấu nối an toàn hành lang giao thông, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường…

Được biết, các “núi” cát “khổng lồ” ở đây được chở từ các mỏ cát ở dọc sông Gianh về, sau đó trung chuyển ra khu Formosa (Hà Tĩnh) tiêu thụ. “Sở dĩ chúng tập kết cát tại đây là nhằm để “hạ” tải và “né” trạm cân”, một vị cán bộ Thanh tra giao thông lý giải.

Từng đoàn xe tải trọng khủng nằm án ngự bên lề đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông
Từng đoàn xe tải trọng "khủng" nằm án ngự bên lề đường, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cho biết, ông đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị quản lý liên quan nhanh chóng vào cuộc và sớm chấm dứt tình trạng trên.

Sáng 2/11, làm việc với PV Dân trí, ông Lê Phước Đẳng, Giám đốc Chi cục quản lý đường bộ II.4 cho biết, hiện tại đoàn Thanh tra Chi cục đang phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT Quảng Bình về kiểm tra vụ việc.

“Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm thì sẽ kiên quyết xử lý thật nghiêm, làm dứt điểm, tránh gây bức xúc cho người tham gia giao thông”, ông Đẳng khẳng định.

Ông Đẳng cũng cho biết thêm, trước đó Chi cục quản lý đường bộ II.4 cũng đã lập biên bản xử lý dứt điểm một số bãi tập kết cát sai quy định, không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch, tuy nhiên sau đó không lâu thì các bãi tập kết cát mới lại xuất hiện.

 

Đặng Tài