46 lái xe được trao giải Vô lăng vàng

(Dân trí) - 18 đơn vị vận tải và 46 lái xe đã được trao cúp Vô lăng vàng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Lễ trao giải diễn ra tối 25/12, tại Hà Nội.

Giải thưởng “Vô lăng vàng” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức. Đây là giải thưởng đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu chương trình Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5
Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc mở đầu chương trình Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5

Năm thứ 5 được tổ chức, giải thưởng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các đơn vị kinh doanh vận tải và đông đảo đội ngũ lái xe trên khắp mọi miền tổ quốc, điều đó đã được chứng minh qua sự phát triển cả về quy mô và số lượng các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe kinh doanh vận tải tham gia giải thưởng. Ban tổ chức đã trao cúp và giấy chứng nhận cho 18 tập thể và 46 lái xe.

46 lái xe được trao giải Vô lăng vàng - 2
Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân lên nhận giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017
Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân lên nhận giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017

Cùng đó, Ban tổ chức đã trao giải thưởng “Văn hóa giao thông” cho 4 cá nhân vì có những hành động đẹp, ý thức và nhân văn trong quá trình làm việc của mình, đây cũng là một trong những điểm mới của giải thưởng Vô Lăng vàng 2017.

Tại Lễ trao giải thưởng “Vô Lăng Vàng” lần thứ 5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục phát động Phong trào thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn” năm 2018 và bình chọn giải thưởng “Vô Lăng Vàng” lần thứ 6.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông.

Minh Thông