Xin lỗi công khai 2 cô giáo bị cắt thi đua ở Đắk Lắk

Thúy Diễm

(Dân trí) - Lãnh đạo một huyện tại Đắk Lắk đã đến trường xin lỗi 2 cô giáo bị cắt thi đua vì lý do "có chia sẻ trên Facebook gây dư luận không tốt", "có dư luận về tín dụng đen".

Chiều 31/10, ông Phạm Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) - thay mặt UBND huyện đến tận trường học để xin lỗi 2 cô giáo bị cắt thi đua khen thưởng, sau khi các giáo viên này bị kết luận "có chia sẻ trên Facebook gây dư luận không tốt", "có dư luận về tín dụng đen".

Xin lỗi công khai 2 cô giáo bị cắt thi đua ở Đắk Lắk - 1

Ông Phạm Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo - thay mặt huyện gửi lời xin lỗi đến 2 cô giáo bị cắt thi đua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cụ thể, ông Khôi đã gửi lời xin lỗi đến cô Phạm Thị Thanh Tuyết (giáo viên Trường THCS Y Jút) và cô Đỗ thị Như Trâm (giáo viên trường TH Dliê Yang) vì quá trình thực hiện công tác thi đua của huyện có thiếu sót.

Theo ông Khôi, trong kết luận về việc khen thưởng cho ngành giáo dục năm học 2022-2023 có nhiều câu chữ chưa chuẩn, thiếu cân nhắc dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Sau khi được lãnh đạo huyện trực tiếp xin lỗi, cô giáo Tuyết cho biết, các lãnh đạo đã rất cầu thị và lời xin lỗi đã xoa dịu được những hoang mang về tinh thần, lấy lại danh dự của người làm nghề giáo.

"Lãnh đạo huyện đã xuống tận trường để xin lỗi, cá nhân tôi rất ghi nhận. Tôi cảm thấy khá tiếc, giá như có sự hiện diện của lãnh đạo Phòng GD&ĐT để anh em đồng nghiệp trao đổi, chia sẻ thân tình, buổi gặp gỡ hôm nay sẽ ý nghĩa hơn", cô Tuyết cho hay.

Xin lỗi công khai 2 cô giáo bị cắt thi đua ở Đắk Lắk - 2

Cô giáo Tuyết ghi nhận sự cầu thị của lãnh đạo huyện Ea H'leo (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo cô Tuyết, đây mới là lời xin lỗi nhưng chưa đề cập đến khắc phục sau cái sai nên cô vẫn mong huyện có phương án thỏa đáng đối với các cô.

Được biết, ngoài xin lỗi 2 cô giáo, UBND huyện Ea H'leo cũng hủy kết quả thi đua của hơn 1.700 trường hợp của ngành giáo dục huyện này, thu hồi các hiện vật đã trao vì quy trình xét duyệt chưa đúng. Huyện sẽ xét duyệt thi đua lại toàn bộ.

Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, Hội đồng Thi đua khen thưởng và xét duyệt sáng kiến năm 2022-2023 huyện Ea H'leo tổ chức họp xét thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể ngành giáo dục.

Tuy nhiên, trong 19 người tham gia hội đồng chỉ có 12/19 thành viên tham dự cuộc họp xét thi đua (quy định xét thi đua thành viên hội đồng phải trên 2/3).

Khi xét thi đua, các thành viên cũng chỉ biểu quyết giơ tay mà không phải bỏ phiếu kín.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 29/9, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ea H'leo ra thông báo "Kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện về khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm học 2022 - 2023".

Theo đó, liệt kê danh sách 13 giáo viên không được đề xuất khen thưởng năm học 2022-2023 và nêu rõ lý do.

Trong đó nêu cô Tuyết không được xét thi đua vì "không chấp hành điều động của tổ chức về công tác cán bộ, có chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt"; cô Trâm không được xét thi đua vì "có dư luận về tín dụng đen, huy động vốn trái quy định".

Cho rằng những nội dung trong thông báo của Phòng GD&ĐT gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình, 2 giáo viên đã làm đơn tố cáo đích danh Trưởng phòng GD&ĐT huyện lên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ea H'leo.