Bắc Ninh:

Xác minh việc giám thị bị tố mời thí sinh cầm bài thi vào WC để chụp lại

Mỹ Hà

(Dân trí) - Ngày 7/6, sau khi thí sinh làm bài thi lớp 10 môn toán, mạng xã hội râm ran chuyện một giám thị ở Bắc Ninh bị tố đã mời thí sinh mang bài thi vào nhà vệ sinh để giám thị chụp lại.

Có vi phạm quy chế

Theo lời tố của tài khoản này trên mạng xã hội, sau khi thí sinh làm bài thi môn toán gần xong, một giám thị tự ý mời thí sinh này (và một vài em khác làm bài nhanh nhất) ra ngoài cùng với bài làm để giám thị đưa vào nhà vệ sinh, đóng cửa, dùng điện thoại chụp lại bài làm. Khi thí sinh hỏi thầy chụp lại ảnh bài thi để làm gì, giám thị trả lời "mang về tham khảo".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Hà, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Bắc Ninh, xác nhận có xảy ra vi phạm về quy chế thi tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Công an đang vào cuộc điều tra, xác minh sự việc. "Sau khi công an huyện Tiên Du làm rõ nội dung, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh sẽ có thông tin chính thức về vụ việc", ông Hà Nói.

Xác minh việc giám thị bị tố mời thí sinh cầm bài thi vào WC để chụp lại - 1

Thông tin tố cáo trên mạng xã hội về sự việc tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (Ảnh: Mạng xã hội).

Cũng theo ông Hà, khi nhận được thông tin phụ huynh đưa lên mạng xã hội, Sở đã xuống trường kiểm tra các nội dung phản ánh. "Chúng tôi xác định bước đầu có xảy ra vi phạm quy chế.

Thông tin cụ thể hiện chưa thể nói rõ vì cơ quan công an đang làm việc. Cơ quan công an đã gặp gia đình thí sinh để xác minh nhưng nội dung không giống thông tin gia đình đưa lên mạng xã hội. Chúng tôi cho rằng, sự việc khá phức tạp, cần thời gian điều tra xác minh cụ thể", ông Hà cho hay.

Cụ thể theo lời ông Hà, ban đầu xác định, học sinh chỉ xin đi ra ngoài, không phải mang bài ra cho giám thị chụp ảnh. Đồng thời, chỉ có một học sinh đi ra ngoài, không phải 3-4 học sinh như lời tố trên mạng xã hội. Lực lượng coi thi vòng ngoài cũng nói không quan sát thấy hiện tượng.

"Hiện cả công an huyện và công an tỉnh đã vào cuộc xác minh vụ việc. Giám thị bị phản ánh là giám thị số 1 tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo ở kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, ông Hà cho hay, giám thị trên vẫn tham gia công tác thi bình thường và có tên trong danh sách chấm thi cũng như tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT sắp tới bởi sự việc chưa có kết luận cụ thể,

"Sở vẫn chưa yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc vì công an đang trong quá trình điều tra. Sau khi sự việc rõ ràng, chúng tôi sẽ yêu cầu trường báo cáo vụ việc để thông tin rộng rãi", ông Hà nói.

Xác minh việc giám thị bị tố mời thí sinh cầm bài thi vào WC để chụp lại - 2

Sơ đồ phòng thi vào lớp 10 THPT vừa qua của Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (Ảnh: Mỹ Hà).

Hiệu trưởng "không biết đó là ai"?!

Trả lời phóng viên Dân trí về những điều trên đây, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi của trường cho biết, sau buổi thi toán vào lớp 10 vừa qua, ông có nghe thông tin "không bình thường" xảy ra trong một phòng thi nào đó tại trường mình.

Cụ thể, thông tin ông Dũng nắm được qua mạng xã hội có thầy giáo chụp bài làm của học sinh được đăng tải trên mạng xã hội.

"Trong quá trình tổ chức thi, tôi là Chủ tịch Hội đồng thi của trường. Theo sắp xếp, cứ một phòng thi sẽ có 2 giám thị. Bên ngoài, 2 phòng thi sẽ có một giám thị giám sát. Mỗi tầng sẽ có một lãnh đạo giám sát một tầng thuộc khu vực thi. Dưới khu vực thi có rất nhiều công an.

Khi đi kiểm tra các phòng thi, tôi không nhận thấy có gì bất thường, mọi việc diễn ra theo đúng quy chế. Khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chúng tôi cũng đã điều tra xem sự việc cụ thể như thế nào nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể", ông Dũng lý giải.

Mặc dù là Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thi của trường nhưng trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc nhà trường đã xác minh thông tin phản ánh trên mạng ra sao, tường trình của giám thị bị "tố" và cả học sinh liên quan (nếu có) về sự việc trên như thế nào, ông Dũng cho rằng "chưa làm gì". 

Cụ thể theo ông Dũng, khi thi xong, hồ sơ các phòng thi được đóng gói và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc phân công ai ở chỗ nào, ai là cán bộ coi thi 1, ai là cán bộ coi thi 2, ông không biết (?!).

Về thông tin "tố" trên mạng xã hội, ông Dũng cho rằng, xuất phát từ người không rõ tên tuổi, danh tính của giám thị cũng không có nên nhà trường không biết có sự việc thật hay không, không biết học sinh và giáo viên nào liên quan tới sự việc.

Với góc độ là Chủ tịch hội đồng thi, hiệu trưởng nhà trường, ông Dũng cũng cho biết, nhà trường chưa có cuộc làm việc nào với toàn bộ giám thị trong hội đồng thi sau vụ việc vì ông cho rằng, thông tin lan truyền trên mạng chưa biết đúng hay sai, không có cơ sở.