Vụ nữ sinh cấp 2 bị nhóm học sinh cấp 3 hành hung: Do mâu thuẫn trên mạng
(Dân trí) - Nữ sinh cấp 3 ở Ninh Bình tường trình lý do cùng nhóm bạn hành hung một học sinh lớp 9 là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nữ sinh hối hận về những việc đã làm và mong có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Liên quan đến vụ việc nhóm học sinh cấp 3 hành hung, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nữ sinh cấp 2 (học lớp 9) ở huyện Yên Mô (Ninh Bình), cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Thái Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mô A (huyện Yên Mô) cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc học sinh của trường cùng nhóm bạn có hành động hành hung nữ sinh học cấp 2, nhà trường đã yêu cầu em học sinh có liên quan làm bản tường trình.

Hình ảnh em H. cùng nhóm bạn hành hung nữ sinh lớp 9 trên sân bê tông tại Trường THCS Khánh Thượng (Ảnh: Cắt từ clip).
"Hiện nay, nhà trường đang thực hiện các quy trình xử lý kỷ luật học sinh này theo quy định. Bản thân học sinh này cũng đã nhận ra hành động của mình là sai trái và rất hối hận về những việc đã làm. Học sinh này xin nhà trường, xã hội cho cơ hội để sửa chữa, hứa sẽ không tái phạm", ông Hòa cho hay.
Theo bản tường trình của em T.T.T.H. (lớp 11, Trường THPT Yên Mô A), sự việc em cùng nhóm bạn có hành động sai trái với nữ sinh lớp 9 Trường THCS Khánh Thượng, là do 2 em có mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Sự việc xảy ra ngày 17/2, sau khi mâu thuẫn trên mạng, em H. cùng hai người bạn đến Trường THCS Khánh Thượng gặp nữ sinh lớp 9 nói chuyện. Tại đây, em H. và nữ sinh xảy ra mâu thuẫn.
Lúc này, bạn của em H. đã túm tóc nữ sinh lớp 9 rồi kéo ngã xuống sân bê tông. Sau đó, H. cùng với một người bạn nữa xông vào hành hung, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nữ sinh ít tuổi hơn.
Sự việc được mọi người biết đến vào ngày 1/3, khi video em H. cùng nhóm bạn hành hung nữ sinh lớp 9 được đăng tải lên mạng xã hội. Bố mẹ của nữ sinh cấp 2 biết được sự việc đã đến nói chuyện với phụ huynh em H. Đồng thời báo cáo đến cơ quan chức năng.
Sau đó, gia đình em H. cũng đã đến gặp gỡ bố mẹ nữ sinh lớp 9, mong được bỏ qua lỗi lầm. Hiện nay, cả em H. và nữ sinh lớp 9 (người bị hành hung) vẫn đi học bình thường. Sự việc đã được 2 em học sinh cũng như từ phía phụ huynh hai bên gia đình hòa giải.
Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mô A chia sẻ thêm, em T.T.T.H. không phải là học sinh cá biệt của trường. Trên lớp học, cả về rèn luyện học tập và đạo đức em H. là học sinh ở mức trung bình khá.