Vụ hiệu trưởng, phụ huynh "đấu khẩu": Làm xong tủ đồ mới ký hợp đồng?

Tiến Thành

(Dân trí) - Hội trưởng Hội Phụ huynh Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt phản ánh hiệu trưởng cho đóng tủ đồ học sinh xong mới ký hợp đồng, tuy nhiên hiệu trưởng lại phản bác vấn đề này.

Liên quan đến vụ hiệu trưởng và phụ huynh Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) "đấu khẩu" tại lễ tổng kết, bà Nguyễn Thị Liên, hội trưởng hội phụ huynh trường này đã gửi đơn đến Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như UBND huyện Minh Hóa để tố cáo hiệu trưởng làm trái quy trình việc đóng tủ đồ học sinh.

Theo bà Liên, trước đó Hiệu trưởng nhà trường là cô Đinh Thị Bùi Chung đưa ra mức giá đóng tủ đồ cho học sinh là 6 triệu đồng/tủ. Tuy nhiên, mức giá này quá cao nên bị phụ huynh phản đối, sau đó hiệu trưởng đưa ra mức giá mới là 4 triệu đồng/tủ, sau khi xem xét, phụ huynh đồng ý. Tiếp đó, đơn vị làm tủ đã đóng 1 tủ đưa đến trường để làm mẫu nghiệm thu.

Vụ hiệu trưởng, phụ huynh đấu khẩu: Làm xong tủ đồ mới ký hợp đồng? - 1

Trường Mầm non số 1 Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).

Ngày 20/10/2023, Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đã có một cuộc họp với ban chấp hành hội phụ huynh và các giáo viên chủ nhiệm. Các bên đã thống nhất việc đóng tủ các lớp. Số lượng tủ là 19 cái, được làm bằng gỗ công nghiệp, kích thước mỗi tủ cao 1,26m, rộng 1,7m. Tổng chi phí là 79 triệu đồng, trong đó tiền từ xã hội hóa giáo dục là 51 triệu đồng, 28 triệu đồng là trích từ quỹ hội phụ huynh.

Trong cuộc họp, hiệu trưởng đã mời toàn bộ ban chấp hành hội phụ huynh và các giáo viên chủ nhiệm cùng nghiệm thu tủ đóng mẫu.

"Sau khi xem xét, cảm thấy mức giá hợp lý nên hội phụ huynh đã đồng ý, chúng tôi cũng có ý kiến, đề nghị phải làm hợp đồng. Tuy nhiên, hiệu trưởng sau đó đã tự đi đặt tủ, đưa tủ về sử dụng mà không hề thông báo với ban chấp hành hội phụ huynh", bà Liên nói.

Cũng theo bà Liên, từ cuối tháng 11/2023, nhà trường đã đưa tủ về sử dụng, nhưng đến ngày 15/12/2023, hiệu trưởng mới mời ban chấp hành hội phụ huynh đến và đề nghị ký hợp đồng đóng tủ, biên bản bàn giao, biên bản thanh lý.

Nhận thấy quy trình làm tủ của nhà trường không đúng, bà Liên là hội trưởng hội phụ huynh đã không ký vào những biên bản kể trên.

Trước những vấn đề phụ huynh nêu trên, bà Đinh Thị Bùi Chung, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, cho rằng, toàn bộ việc mua tủ, ký hợp đồng, chi trả tiền đều do hội phụ huynh thực hiện chứ không phải nhà trường hay bản thân hiệu trưởng làm.

Theo bà chung, các vấn đề xảy ra tại trường sẽ được cơ quan cấp trên làm rõ và xử lý theo quy định.

Liên quan đến các vấn đề gây tranh cãi xảy ra tại Trường Mầm non số 1 Quy Đạt, lãnh đạo UBND huyện Minh Hóa, cho hay, địa phương này đã lập đoàn thanh tra để làm rõ.

Vụ hiệu trưởng, phụ huynh đấu khẩu: Làm xong tủ đồ mới ký hợp đồng? - 2

Tủ đồ tại Trường Mầm non thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã phản ánh, tại lễ tổng kết, chia tay học sinh 5 tuổi, Hội trưởng Hội phụ huynh Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đã nêu lên vấn đề mua tủ đồ cho học sinh.

Theo vị phụ huynh này, ban đầu nhà trường đưa ra ý kiến đóng tủ bằng ván ép, số lượng 22 tủ (mỗi lớp 2 cái) với giá 6 triệu đồng/tủ, bằng tiền xã hội hóa giáo dục của phụ huynh 200.000 đồng, nếu thiếu xin thêm 60% quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng số tiền này vẫn thiếu.

Các phụ huynh cho rằng, kích thước tủ nhà trường đưa ra không có giá 6 triệu đồng. Sau khi phụ huynh phản ánh, hội trưởng đã trao đổi với hiệu trưởng, đưa ra tham khảo chất liệu tốt hơn gỗ ván ép, loại gỗ dễ hỏng. Cuối cùng, trường giảm số lượng tủ xuống còn 19 và đóng với giá 4 triệu đồng/tủ.

Khi hội trưởng phụ huynh đang phát biểu, một phụ huynh khác phản ứng và cho rằng đây là lễ tổng kết, ngày trọng đại của học sinh, không nên nêu các vấn đề khác.

Cuộc tổng kết của học sinh 5 tuổi, Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt đã biến thành màn "đấu khẩu" khi phụ huynh và lãnh đạo nhà trường thay nhau giành micro để nêu ý kiến.