Vụ 9 học sinh nôn ói sau buổi học: Chi tiết thực đơn bữa ăn bán trú

Thanh Tùng

(Dân trí) - Trước khi đau bụng, nôn ói, các học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1 đã ăn bán trú tại trường. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm liên quan đến vụ việc.

Chiều 22/12, bà Trần Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên 1 (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cho biết nhà trường đã có báo cáo sự việc 9 học sinh đau bụng, nôn ói, phải nhập viện sau buổi học.

Đồng thời, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên các học sinh. Hiện các em đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện sớm.

Theo bà Vân, có 9 học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Qua thăm khám, bác sĩ xác định các học sinh bị rối loạn tiêu hóa.

Vụ 9 học sinh nôn ói sau buổi học: Chi tiết thực đơn bữa ăn bán trú - 1

Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước đó, buổi trưa và chiều ngày 21/12, các học sinh này có ăn bán trú tại trường. Khẩu phần ăn buổi trưa gồm canh bí đỏ, cơm trắng, chả cá chiên, cải ngọt xào thịt lợn, củ đậu tráng miệng. Ngoài ra, các học sinh còn ăn bữa phụ buổi chiều là cháo thịt lợn băm.

Bà Vân cho biết, liên quan đến thực phẩm cho bữa ăn bán trú, nhà trường có ký hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn (trụ sở tại thành phố Thanh Hóa).

"Công ty có nhiệm vụ cung cấp thực phẩm tươi sống tại bếp ăn của nhà trường, sau đó nhà trường có trách nhiệm cân cho đủ định lượng so với học sinh để nhân viên của công ty nấu ăn tại bếp", bà Vân cho biết thêm.

Vụ 9 học sinh nôn ói sau buổi học: Chi tiết thực đơn bữa ăn bán trú - 2

Thực đơn các bữa ăn trong tuần (Ảnh: Hoàng Dương).

Cũng theo bà Vân, thực đơn bữa ăn được nhà trường công khai cho các phụ huynh biết. Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm để làm rõ vụ việc. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, toàn trường có 1.500 học sinh, trong đó có gần 1.400 em đăng ký ăn bán trú tại trường với số tiền 24.000 đồng/ngày/học sinh. Cụ thể, mỗi học sinh sẽ ăn 2 buổi (bữa ăn trưa và bữa ăn phụ buổi chiều).

Vụ 9 học sinh nôn ói sau buổi học: Chi tiết thực đơn bữa ăn bán trú - 3

Hình ảnh bữa ăn của các học sinh tại Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, sau buổi học ngày 21/12, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa đón con về nhà thì thấy con mình bị đau bụng, nôn ói, sốt không rõ nguyên nhân. Nhiều phụ huynh phải cho con nhập viện để điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.