Vụ 154 học sinh nghỉ học, 40 người vận động được 1 em: Ai chịu thiệt thòi?
(Dân trí) - Trong vụ việc 154 học sinh tại Quảng Bình chưa đến lớp vì phụ huynh phản đối chuyển trường, ở góc nhìn khách quan, nhiều người cho rằng, chính các học sinh đang chịu thiệt thòi.
Vụ việc 154 học sinh Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) không đến lớp sau Tết đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ việc phụ huynh điểm trường Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc phản đối việc chuyển học sinh về điểm chính.
Đối thoại với lãnh đạo UBND phường Quảng Phúc, phụ huynh nhất quyết đòi mở lại điểm trường Tân Mỹ mới đưa con em trở lại lớp. Tuy nhiên chính quyền địa phương không thể đáp ứng yêu cầu này vì điểm trường Tân Mỹ đã xuống cấp.
Một buổi học tại Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc (Ảnh: Tiến Thành).
Câu chuyện nêu trên thu hút sự quan tâm lớn từ bạn đọc Dân trí, với nhiều ý kiến khác nhau.
"Trần đời mới có chuyện xây trường mới hơn, đẹp hơn mà không chịu đi học. Xét cho cùng nếu không đi học thì ai là người thiệt thòi?", bạn đọc Hoang Nam bình luận.
Về vấn đề trách nhiệm, bạn đọc Đoàn Minh Tuấn nêu ý kiến: "Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này? Nếu phụ huynh vẫn không cho con quay trở lại trường học thì thế nào?".
Bạn đọc Cuong Hoang nêu quan điểm: "Chuyển trường phải họp và thống nhất với phụ huynh, có lẽ nhà trường tự quyết định".
Còn bạn đọc Phúc Phạm lo ngại: "Không chịu chuyển trường trong khi trường cũ mục nát lỡ bị sập, phụ huynh có hối kịp không?"...
Nhiều bạn đọc đã để lại ý kiến trên bài viết của báo Dân trí về vụ 154 học sinh không đến lớp (Ảnh: Tiến Thành).
Chưa xét đến đúng sai, ở góc nhìn khách quan, nhiều ý kiến cho rằng, dù thế nào thì việc không đến lớp, các học sinh vẫn là người phải chịu thiệt thòi.
Thầy Nguyễn Hữu Tâm, Hiệu trưởng một trường học tại Quảng Bình cho rằng, chính quyền địa phương và phụ huynh đều có cái lý riêng, nhưng học sinh không được đi học sẽ hổng kiến thức, chịu thiệt thòi. Điều này còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các em.
Theo thầy Tâm, việc học sinh nghỉ quá dài ngày còn ảnh hưởng đến chương trình giáo dục của nhà trường và sẽ phải mất nhiều thời gian để học bù khi học sinh trở lại lớp.
"Chính quyền cần lắng nghe tâm tư nguyện vọng của phụ huynh và có những trao đổi, thống nhất để sớm giải quyết vấn đề. Ngược lại phụ huynh cũng nên có sự cảm thông, chia sẻ với nhà trường và địa phương để các em được học trong môi trường an toàn, đảm bảo các quyền lợi khác", thầy Tâm nói.
Điểm trường Tân Mỹ được xây dựng từ năm 1994 đã xuống cấp (Ảnh: Tiến Thành).
Ngày 22/2, thầy Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, cho biết, đến nay vẫn chỉ có 1/154 học sinh ở khu vực Tân Mỹ đến trường chính học tập.
UBND thị xã Ba Đồn đã lên kế hoạch để đối thoại với phụ huynh vào ngày 23/2 nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề, sớm đưa học sinh trở lại trường.
Cuối năm 2024, chính quyền thị xã Ba Đồn đã mời cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng kiểm tra chất lượng công trình tại điểm trường Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc.
Kết quả kiểm định cho thấy, các phòng học tại điểm trường Tân Mỹ không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.
Thị xã Ba Đồn đang cân đối nguồn vốn để xây dựng lại điểm trường Tân Mỹ, nhưng thời gian có thể kéo dài cả năm. Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, giải pháp trước mắt phải chuyển các em về điểm chính.
Việc chuyển trường vấp phải sự phản đối của phụ huynh. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, 154 học sinh không đến lớp. Chính quyền địa phương đã thành lập 6 tổ công tác với hơn 40 người để vận động, tuy nhiên chỉ có 1 em trở lại trường học.
Nhà trường từng tính phương án tạm thời tổ chức học online cho các em chưa đến lớp. Tuy nhiên, việc này không được phụ huynh nhất trí nên đành bỏ ngỏ.
Lãnh đạo UBND phường Quảng Phúc cho biết, sẽ xây lại các phòng học ở điểm trường Tân Mỹ và đang làm các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét trong tháng 3.