Vòng chung kết cuộc thi AIoT Developer InnoWorks 2022

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Chặng chung kết cuộc thi AIoT Developer InnoWorks 2022 đã diễn ra thành công và tìm được nhà vô địch trên hành trình phát triển các giải pháp công nghệ.

Sau buổi thi đầy gây cấn, giải nhất chung cuộc đã được trao cho đề tài hệ thống theo dõi sức khỏe người cao tuổi bằng thiết bị đeo tay cảm biến đến từ đội AI Gang Gang với phần thưởng 20 triệu đồng.

Thông qua giải pháp này, người dùng trực tiếp hay người thân hoặc bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân có thể dễ dàng nhận biết được những bất thường về sức khỏe của người dùng.

Theo sau là các đề tài máy đo huyết áp thông minh và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện tội phạm có hành vi bất thường trong thời gian thực lần lượt đến từ Á quân HKH-ABCTeam và Quý quân VGU-Warrior với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Ba đội còn lại là I-Construction (dự án cung cấp thông tin thời gian thực về tình trạng kết cấu các công trình), The ES (dự án giao thông thông minh) và SNIG (dự án máy lọc nước thông minh giám sát hành vi và sức khỏe con người) về đích với giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Vòng chung kết cuộc thi AIoT Developer InnoWorks 2022 - 1
Những chàng trai AI Gang Gang đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật xuất sắc giành được giải nhất chung cuộc nhờ phần thi ấn tượng và thuyết phục ban giám khảo (Ảnh: BTC).

Bên cạnh các giải chính, cuộc thi còn dành các giải thưởng phụ dành cho giảng viên và các nhóm tham dự bao gồm:

Giải mentor của đội Quán quân cấp liên trường trị giá 10 triệu đồng được trao cho ông Bùi Hà Đức - mentor đội AI Gang Gang. Bên cạnh đó, ông Đức cùng với ông Võ Bích Hiển, mentor của đội thi VGU-Warriors và ông Lê Thanh Long, mentor của đội thi SNIG cũng được ghi nhận giải mentor đội quán quân cấp trường trị giá 5 triệu đồng.

Giải đội thi có phần trình bày ấn tượng nhất trị giá 5 triệu đồng thuộc về đội SNIG đến từ Trường Đại học (ĐH) Bách khoa TPHCM.

Các thành viên đội VGU-Warriors đến từ Trường ĐH Việt Đức cũng xuất sắc nhận được 2 giải phụ bao gồm giải nhóm thi có phần trưng bày demo ấn tượng nhất trị giá 5 triệu đồng và giải nhóm thi có ý tưởng ấn tượng nhất, trị giá 5 triệu đồng.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Đỗ Đức Hậu, Tổng giám đốc Advantech Việt Nam chia sẻ: "Qua những cuộc thi như AIoT Developer InnoWorks, Advantech mong muốn tạo thêm những sân chơi để giao lưu và học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm và kiến thức vào thực tiễn để ngày một hoàn thiện kỹ năng và tiệm cận với yêu cầu ngày càng cao như đặc thù của ngành công nghệ. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng đánh giá rất cao những sản phẩm xuất hiện tại cuộc thi và có thêm niềm tin vào tiềm năng và sức sáng tạo của các bạn trẻ, tin vào một thế hệ kế thừa có đủ bản lĩnh và tài năng".

Vòng chung kết cuộc thi AIoT Developer InnoWorks 2022 - 2
Không chỉ có giải pháp thông minh, các đội thi còn mang đến vòng chung kết liên trường phần thuyết trình sinh động và hấp dẫn và thu hút ban giám khảo (Ảnh: BTC).

Đảm nhận trọng trách "cầm cân nảy mực" trong cuộc thi chung kết liên trường là thành phần ban giám khảo bao gồm những chuyên gia đầu ngành như ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ), ông Nguyễn Đức Quế - Giám đốc Kinh doanh kênh Đối tác (Tập đoàn Intel), ông Phạm Huy Triều - Chủ tịch HĐQT (Công ty OneNet), ông Nguyễn Bảo Lâm - Giám đốc Công nghệ (Advantech Việt Nam), cùng đại diện 3 trường Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Đại học Việt Đức.

AIoT Developer InnoWorks là cuộc thi công nghệ về các giải pháp IoT được tổ chức thường niên tại các trường đại học từ năm 2019 nhằm trao cơ hội cho các sinh viên ưu tú đến từ những trường đại học danh tiếng trên toàn cầu, do Tập đoàn Advantech tài trợ và đồng tổ chức.

Với thời gian chương trình kéo dài 6 tháng và quy mô tổ chức lớn, gồm 6 quốc gia năm 2019 và 12 quốc gia năm 2021, tại Việt Nam, cuộc thi đã đi đến mùa giải thứ 3 và diễn ra trên quy mô tại 3 trường đại học khu vực TPHCM và Bình Dương. Đây cũng là năm đầu tiên Advantech đứng ra tổ chức vòng chung kết cấp liên trường để tìm ra đội xuất sắc nhất từ đại diện các trường.

Vòng chung kết cuộc thi AIoT Developer InnoWorks 2022 - 3
Bên ngoài sảnh là khu trưng bày giải pháp đến từ các đội thi, giúp người tham gia có thể hiểu thêm về sản phẩm trước khi nghe trình bày cụ thể (Ảnh: BTC).

Tập đoàn Advantech được thành lập từ năm 1983 tại Đài Loan (Trung Quốc), có vị thế hàng đầu thế giới với các nền tảng máy tính công nghiệp và máy tính nhúng. Được thành lập từ tháng 4/2018, Advantech đã đồng hành cùng nhiều đối tác phát triển ứng dụng công nghệ thông minh trong nhiều lĩnh vực với các dự án tiêu biểu như hợp tác cùng VinBus, Petrolimex, Bệnh viện Thông minh Thái Hòa.