Tỷ lệ chọi dưới 1, vì sao Bất Bạt tăng 8 điểm, THPT Đoàn Kết giảm 16 điểm?

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Trường THPT Bất Bạt và THPT Đoàn Kết (Hà Nội) cùng có tỷ lệ chọi dưới 1, tuy nhiên trong khi điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Đoàn Kết giảm tới 16 điểm thì THPT Bất Bạt lại tăng 8 điểm.

Ngày 10/5 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số liệu thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm 2024.

Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, lập tức gây chú ý khi rơi vào nhóm 10 trường có tỷ lệ chọi dưới 1. Tức là số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh.

9 trường còn lại đều thuộc huyện ngoại thành gồm: Minh Quang, Bất Bạt, Nguyễn Quốc Trinh, Đông Mỹ, Đại Cường, Tự Lập, Bắc Lương Sơn, Lưu Hoàng và Hồng Thái.

Tỷ lệ chọi dưới 1, vì sao Bất Bạt tăng 8 điểm, THPT Đoàn Kết giảm 16 điểm? - 1

Chỉ tiêu được Sở giao là 675, nhưng số hồ sơ nguyện vọng (NV) 1 mà Trường THPT Đoàn Kết nhận được là 554.

Điều này không khó hiểu bởi năm 2023, điểm chuẩn vào trường Đoàn Kết là 40 điểm, thuộc top các trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố. Mức điểm này tăng 1,75 điểm so với năm 2022.

Các năm trước đó, điểm chuẩn vào trường dao động trung bình 7,2-7,65 điểm/môn. 

Việc liên tục tăng điểm chuẩn qua các năm là một phần lý do cho cảnh "giảm sốc" điểm chuẩn vào năm nay của trường.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao cùng nằm trong top 10 trường có tỷ lệ chọi thấp nhất thành phố, trường Đoàn Kết giảm 16 điểm nhưng trường Bất Bạt lại tăng 8 điểm?

Lý do nằm ở tổng số lượng nguyện vọng.

Tỷ lệ chọi dưới 1, vì sao Bất Bạt tăng 8 điểm, THPT Đoàn Kết giảm 16 điểm? - 2

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Như đã nói ở trên, trường Đoàn Kết có 554 NV1, ít hơn chỉ tiêu 121 thí sinh. Trường cũng chỉ có 389 NV2 và 21 NV3. Tổng số thí sinh đặt nguyện vọng là 964. 

Trong khi đó, trường Bất Bạt có 425 NV1, ít hơn chỉ tiêu 25 thí sinh. Nhưng NV2 vào trường có 1.397 hồ sơ, NV3 có 1.760. Tổng thí sinh đặt nguyện vọng là 3.582.

Với nguyên tắc xét tuyển là xét song song và bình đẳng giữa các nguyện vọng, ngôi trường luôn nằm ở đáy bảng xếp hạng về điểm chuẩn của Hà Nội này có nhiều cơ hội lựa chọn học sinh hơn trường Đoàn Kết. 

Bên cạnh đó, tình trạng "lạm phát" điểm chuẩn vào năm ngoái khiến học sinh, giáo viên lẫn phụ huynh tìm kiếm một lựa chọn có tính an toàn cao. Và họ chọn những trường có điểm chuẩn thật thấp.

Đó là những nguyên nhân chính khiến trường Bất Bạt tăng 8 điểm, từ 17 điểm của năm 2023 lên 25 điểm của năm 2024, thoát khỏi top 10 trường điểm chuẩn thấp nhất.

Thế vào vị trí của Bất Bạt là trường Đoàn Kết, ngôi trường nằm ở quận trung tâm thủ đô.

Tỷ lệ chọi dưới 1, vì sao Bất Bạt tăng 8 điểm, THPT Đoàn Kết giảm 16 điểm? - 3

10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất Hà Nội năm 2024 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết, cho biết, trong 675 thí sinh trúng tuyển, chỉ có khoảng 100 thí sinh dưới 30 điểm. Mức điểm 23,75 có duy nhất 1 thí sinh. 

Như vậy, chất lượng thí sinh đầu vào của trường vẫn đảm bảo phần lớn là học sinh khá trở lên.

Nhà trường nhận định, tuy đây là năm học có mức điểm chuẩn giảm xuống thấp nhất nhưng điều này không đáng ngại.

"Phụ huynh sẽ có cái nhìn khách quan về nhà trường dưới nhiều yếu tố, nhiều tiêu chí, đặc biệt chất lượng đào tạo qua nhiều năm nay chứ không dựa vào điểm chuẩn của 1 năm học.

Với những em có học lực yếu hơn, nhà trường sẽ có kế hoạch đào tạo để các em bắt kịp bạn", bà Hải nói.

Chia sẻ về giải pháp để điểm chuẩn không biến động quá mức như năm nay, bà Hải cho rằng "bài toán này nên để các nhà quản lý". 

Một giáo viên THPT xin giấu danh tính nêu quan điểm: "Trước sự việc điểm chuẩn của trường Đoàn Kết năm nay, tôi nghĩ đến công tác tư vấn, định hướng học sinh đăng ký nguyện vọng tại các trường cấp 2.

Có lẽ giáo viên đã nhìn vào điểm chuẩn của năm học trước để đưa ra tư vấn chọn nguyện vọng cho năm học sau.

Trong khi căn cứ đúng phải kết hợp điểm chuẩn của ít nhất 5 năm trong mối tương quan với điểm chuẩn của toàn thành phố.

Đồng thời, giáo viên cũng cần đánh giá năng lực của học sinh ở tầm phổ quát, như thứ hạng của học sinh đó trong toàn trường. Không nên chỉ so sánh điểm thi thử của học sinh với đề thi do nhà trường và quận ra đề với điểm chuẩn năm trước.

Điều này sẽ hạn chế được việc nhiều học sinh thừa điểm đỗ những trường top đầu nhưng chỉ đăng ký ở các trường top sau".