Trường ĐH Hà Nội: Xét tuyển học bạ ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn và Lữ hànhNgày 10/8, Trường Đại học Hà Nội thông báo xét tuyển học bạ, xét tuyển thẳng đợt 2 với chỉ tiêu 30 sinh viên vào chương trình Quản trị Du lịch, Khách sạn & Lữ hành liên kết với trường Đại học IMC FH Krems, Cộng hòa Áo.
Đã có 405.193 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2019Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, số thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 sau lọc ảo ngày 8/8 là 405.193 đạt 115% chỉ tiêu, trong đó, trúng tuyển sư phạm là 18.536.
Cậu học trò xứ Thanh quyết tâm đổi màu huy chương Olympic Hóa học Quốc tếVới Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế 2019, Nguyễn Văn Chí Nguyên (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) đã thực hiện được ước mơ đổi màu huy chương của mình. Trước đó, vào năm 2018, cũng với môn Hóa học, dù đang là học sinh lớp 11, Nguyên đã đoạt Huy chương Bạc khi tham gia đấu trường quốc tế tại Cộng hòa Séc.
Việt Nam lần đầu tiên đoạt 40/40 điểm Olympic Hóa học Quốc tế: Vỡ òa hạnh phúcKỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (ICho) năm 2019 vừa kết thúc, em Trần Bá Tân - học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - xuất sắc giành huy chương vàng. Đây là lần đầu tiên trong các kỳ thi ICho, thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối 40/40 phần thi thực hành.
Chàng trai miền núi xuất sắc giành huy chương bạc Olympic Quốc tếLần đầu tiên mang huy chương Olympic quốc tế về cho tỉnh Yên Bái nhưng thành tích của Nguyễn Đình Hoàng không làm mọi người bất ngờ. Hoàng đã 3 năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất.
Thành tích đáng nể của chàng trai trường Ams hai lần nhận huy chương bạc IMOPhan Minh Đức - một Amser sở hữu rất nhiều các giải thưởng Toán học khi liên tiếp đạt huy chương vàng tại các kì thi Toán IMC, kì thi Olympic các môn Khoa học trẻ quốc tế IJSO. Đức cũng là người 2 năm liên tiếp đoạt huy chương bạc tại kì thi Olympic Toán Quốc tế (IMO).
Cậu học trò người dân tộc Jrai được điểm 10 môn Giáo dục công dânTrong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, em Nay Phú (người dân tộc Jrai, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Trường Chinh (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đạt 10 điểm môn Giáo dục công dân, là một trong 7 thí sinh đạt điểm môn GDCD cao nhất tỉnh Đắk Lắk.
Cậu học trò dân tộc Dao được tuyển thẳng vào 3 trường đại học lớnVới 2 năm liền đạt giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia, em Triệu Phan Thế Phương (lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) được đặc cách miễn thi tốt nghiệp THPT quốc gia và được 3 trường đại học lớn tuyển thẳng.
Đạt 24,5 điểm có cơ hội đỗ Đại học Y Hà Nội không?Theo thống kê, năm nay số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên ở khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) là 7.983 em. Trong khi tổng chỉ tiêu ngành Y khoa của 8 trường công lập đào tạo khối ngành sức khỏe là 4.164. Thí sinh có thể cân nhắc xác suất cơ hội để điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với điểm số và đam mê của mình.
Đạt 28,3 điểm khối A1, cậu học trò nghèo nuôi ước mơ thành lập trình viênVới 28,3 điểm khối A1, em Đào Văn Lương thuộc top 20 thí sinh cả nước có điểm thi khối A1 cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhưng để hiện thực hóa ước mơ trở thành lập trình viên máy tính với Lương còn đó những chông gai phía trước...
Đạt gần 20 điểm khối A có nên đăng ký ngành “bắt bệnh ông Trời”?Ngành Khí tượng thủy văn được xem là ngành “bắt bệnh ông Trời”. Tuy không phải là ngành “hot” được nhiều bạn trẻ quan tâm nhưng đây là ngành có cơ hội việc làm rất lớn.
44.123 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trong ngày đầu tiênThông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, trong ngày đầu tiên 22/7, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đã có 44.123 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
Đạt 27,75 điểm khối C, nữ sinh mồ côi người Thái tất bật làm thêm trang trải việc họcTrong khi các bạn “xả hơi” sau một kỳ thi căng thẳng thì Lục Thị Doanh tất bật đi làm thêm. Với nữ sinh người dân tộc Thái, đạt điểm cao không chỉ tự mở rộng cánh cửa tương lai mà còn là cách báo đáp người bố qua đời vì bạo bệnh khi em bước vào giai đoạn ôn thi nước rút.
Trường đại học lấy điểm sàn thấp, có kém chất lượng?Các trường đại học đã đồng loạt công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019, đây là cơ sở để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Tuy nhiên, mức điểm sàn của nhiều trường khác nhau từ 13 đến 24 điểm. Vậy những trường đại học lấy điểm sàn thấp, có kém chất lượng?
5 chiến thuật thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học 2019 dễ đỗ nhất!Hôm nay 22/7, ngày đầu tiên thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2019. Thí sinh có 10 ngày để cân nhắc và thay điều chỉnh. Tiến sĩ Trần Khắc Thạc - Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường ĐH Thuỷ Lợi đã đưa ra những lưu ý quan trọng giúp thí sinh điều chỉnh nguyện vọng dễ đỗ nhất!
Cậu học trò nghèo quyết tâm thi vào trường Quân đội để không phải lo học phíTrong năm đầu tiên thi đại học, Đức đạt hơn 22 điểm, đủ để đỗ vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ tiền nuôi ăn học nên Đức quyết định ôn thi lại để vào học trường Quân đội để thực hiện ước mơ trở thành một chiến sĩ trong tương lai.
Tỷ lệ chọi nhiều trường quân đội thấp, thí sinh đừng vội đổi nguyện vọngĐó là lời khuyên của Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng ban Thư ký tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) đưa ra cho các thí sinh trước ngày điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH,CĐ 2019.
Hầu hết thí sinh đổi nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi biết điểm thiSau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm và phổ điểm các tổ hợp xét tuyển kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cao hơn năm trước, hàng nghìn thí sinh đã thay đổi nguyện vọng so với ban đầu đăng ký.
Dự báo điểm chuẩn trường ĐH Ngoại thương sẽ tăng hơn năm trướcTS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương cho biết, điểm chuẩn của trường sẽ tăng hơn so với năm trước.
Hàng loạt nam sinh chiếm lĩnh ngôi vị thủ khoa ở Sóc Trăng năm 2019Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở tỉnh Sóc Trăng, danh hiệu thủ khoa của tỉnh đều thuộc về các nam sinh. Đây là điều bất ngờ đối với nhiều người vì những năm trước, chủ yếu là nữ sinh chiếm lĩnh vị trí này.