Thừa Thiên - Huế:

Tưng bừng ngày hội truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Cuối tuần qua, hơn 430 sinh viên dân tộc thiểu số thuộc 34 dân tộc anh em đang học tập tại Trường ĐH Sư phạm Huế đã thực sự có một ngày hội truyền thống văn hóa tưng bừng với rất nhiều sắc màu không gian văn hóa đặc trưng riêng của từng dân tộc.

Ngày hội truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam do Phòng Công tác Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế phối hợp với Đoàn Trường tổ chức . Đây là hoạt động nằm trong dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN dành cho con em dân tộc thiểu số của Bộ GD-ĐT. 

Với rất nhiều hoạt động như tổ chức các trò chơi dân gian : đi cà khoeo, ô ăn quan, bịt mắt đập niêu hay nhảy sạp..., Ngày hội truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam đã thu hút hàng nghìn lượt sinh viên và du khách tham gia.

Tưng bừng ngày hội truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số  - 1
Sinh viên ĐH Sư phạm Huế dự Ngày hội truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tại ngày hội, các sạp hàng lưu niệm với các sản vật đặc trưng của các dân tộc anh em đến từ khắp các vùng miền trong cả nước cũng đã mang đến sự phong phú, mới lạ và hấp dẫn những người tham gia. Ngày hội thực sự mang lại rất nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên tham dự, quảng bá các giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc quý báu ở các vùng miền.

Tưng bừng ngày hội truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số  - 2
 
Tưng bừng ngày hội truyền thống cho sinh viên dân tộc thiểu số  - 3
Tại ngày hội diễn ra nhiều trò chơi dân gian như đi cà kheo, nhảy sạp...

Thầy Trương Thế Quy - Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Ngày hội truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam là một sân chơi lành mạnh đặc biệt dành riêng cho con em dân tộc thiểu số đang học tập tại trường, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần củng cố tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam cho sinh viên toàn trường”.

Còn bạn Quỳnh Trang, sinh viên lớp giáo dục mầm non 3B, Trường ĐH Sư phạm Huế, hồ hởi nói: “Đến dự Ngày hội truyền thống văn hóa các dân tộc vùng cao, mình được biết thêm rất nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiếu số trên toàn quốc, được tham gia rất nhiều trò chơi dân gian. Ngày hội đã thực sự mang lại rất nhiều điều thú vị và bổ ích cho chúng mình, cũng là cơ hội để chúng mình thân thiết, gần gũi và đoàn kết hơn”.

Tối 18/4, ngày hội khép lại với Hội thi Duyên dáng nét đẹp vùng cao trong đó những bộ trang phục đặc sắc của các dân tộc trên toàn quốc được trình diễn. 

Được biết mô hình Ngày hội truyền thống văn hóa các dân tộc Việt Nam là một hoạt động độc đáo và ý nghĩa đang được nhân rộng tại các trường đại học trong cả nước.

Tin, ảnh: Nguyễn Thành Công