Từ trường đại học chuyển xuống thành… khoa

Đại học Nghệ thuật Huế sẽ tách chia hai khối âm nhạc và mỹ thuật. Theo đó, khối âm nhạc của trường sẽ được nâng cấp thành Học viện Âm nhạc Huế. Bộ phận còn lại của trường được tổ chức thành Khoa Mỹ thuật thuộc Đại học Huế, chờ khi có điều kiện sẽ nâng cấp lên thành đại học.

Thông báo số 50 ngày 6/3 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, Chính Phủ đồng ý chủ trương thành lập Học viện Âm nhạc Huế, giao cho Bộ Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh xây dựng đề án khả thi. Thông báo cũng khẳng định, bộ phận còn lại của đại học Nghệ thuật Huế trước mắt tổ chức thành Khoa Mỹ thuật thuộc Đại học Huế và tập trung nguồn lực để có thể nâng cấp thành một trường ĐH thành viên của ĐH Huế khi có đủ điều kiện.

 

Đây là mấu chốt dẫn đến những phản ứng dữ dội từ tập thể cán bộ giáo viên, sinh viên khối mỹ thuật thuộc Đại học Nghệ thuật Huế. Dưới sức ép của cán bộ giáo viên, sinh viên, ngày 10/3, thay mặt tập thể trường, ông Trương Ngọc Thắng, Hiệu trưởng Đại học Nghệ thuật Huế đã ký văn bản gửi UBND tỉnh và Ban Giám đốc ĐH Huế. Văn bản nêu rõ, tập thể cán bộ giáo viên, sinh viên trường thống nhất cao với chủ trương thành lập Học viện Âm nhạc Huế, tuy nhiên cũng cần thiết phải có sự cẩn trọng nghiên cứu và đồng thời xây dựng đề án thành lập ĐH Mỹ thuật Huế hoặc đổi tên ĐH Nghệ thuật thành ĐH Mỹ thuật, chứ không nên vội vàng kết luận phần còn lại của ĐH Nghệ thuật thành Khoa mỹ thuật thuộc ĐH Huế.

 

Ngành Mỹ thuật của trường có tiền thân là Trường cao đẳng Mỹ thuật Huế, thành lập năm 1957 và đã có quá trình đào tạo gần 50 năm, với nhiều họa sỹ tên tuổi nổi tiếng không chỉ trong nước như họa sỹ Tôn Thất Văn, Đinh Cường, Trịnh Cung, Mai Chửng, Lê Hữu Nguyên, nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn… Năm 1962, Huế thành lập Trường quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ. Đến năm 1986, hai trường này sát nhập trở thành Trường cao đẳng Nghệ thuật Huế. Và đến năm 1994, trường được đổi tên thành ĐH Nghệ thuật Huế, trực thuộc ĐH Huế đến nay.

 

Vì vậy, theo tập thể cán bộ giáo viên, sinh viên, từ chỗ sáp nhập 2 trường, nay tách một trường làm nòng cốt để thành lập Học viện Âm nhạc Huế và phần còn lại trở thành khoa là điều không thỏa đáng, gây nên những đột biến tư tưởng lớn trong đội ngũ cán bộ giáo viên mỹ thuật cũng như đối với các thế hệ giáo viên, sinh viên mỹ thuật khắp miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

 

Trường kiến nghị UBND tỉnh và ĐH Huế nên “có báo cáo kiến giải với Chính phủ về việc xây dựng một ĐH Mỹ thuật tại khu vực Huế, miền Trung cùng với việc thành lập Học viện Âm nhạc Huế” và kiến nghị “ĐH Huế chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để xây dựng một đề án Chính phủ về việc thành lập ĐH Mỹ thuật Huế, hoặc đề án đổi tên ĐH Nghệ thuật thành ĐH Mỹ thuật Huế sau khi đã tách ngành âm nhạc để thành lập Học viện Âm nhạc Huế”.

 

Ngày 13/3, Đảng ủy ĐH Nghệ thuật Huế lại tiếp tục có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Huế báo cáo giải trình về tư tưởng cán bộ công chức ĐH Nghệ thuật, đồng thời kiến nghị các cấp ủy Đảng có sự chỉ đạo kịp thời để ổn định tư tưởng trong cán bộ của trường hiện đang rất xôn xao, bức xúc.

 

Khi xây dựng đề án thành lập Học viện Âm nhạc Huế, phía ĐH Huế tỏ ra không mặn mà, mặc dù đề án này được Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm và tỉnh Thừa Thiên Huế hết sức ủng hộ. Sau hơn 2 năm không có các đồng thái tích cực xây dựng đề án, UBND tỉnh quá sốt ruột đã nhảy vào cuộc mà không chờ phía ĐH Huế.

 

Vì quá quan tâm đến vấn đề thành lập Học viện Âm nhạc Huế, các ban ngành đã không chú ý đúng mức những vấn đề nảy sinh sau khi tách chia ĐH Nghệ thuật. Lẽ ra, cùng với việc xúc tiến thành lập Học viện Âm nhạc Huế, UBND tỉnh và ĐH Huế phải có ngay đề án tổ chức lại ĐH Nghệ thuật hoặc xúc tiến thành lập ĐH Mỹ thuật Huế song song với Học viện Âm nhạc.

 

Theo Thế Nam

Vnexpress