1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Trường học Hà Nội không để học sinh ủng hộ đồng bào bão lũ quá 30.000 đồng

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Trong thông báo phát động phong trào ủng hộ quyên góp cho đồng bào vùng lũ, Trường THCS và THPT MV.Lômônôxốp khuyến khích học sinh tham gia nhưng không được ủng hộ quá 30.000 đồng.

Nội dung thông báo này ghi rõ: "Giáo dục cho học sinh truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, khuyến khích động viên học sinh tham gia ủng hộ với tinh thần tự nguyên (không quá 30.000 đồng/học sinh). Các em học sinh khó khăn không nhất thiết tham gia ủng hộ".

Chị N.T.P - phụ huynh học sinh - cho biết, chị đã thắc mắc với giáo viên chủ nhiệm về số tiền quyên góp. Giáo viên khẳng định lại việc mỗi học sinh không được ủng hộ quá 30.000 đồng.

Các con sẽ tự bỏ tiền vào 1 chiếc phong bì và đưa cho giáo viên.

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT MV.Lômônôxốp - xác nhận thông tin trên là sự thật. 

Theo ông Tùng, hoạt động quyên góp cho đồng bào vùng lũ nằm trong chương trình sinh hoạt đầu tuần của trường diễn ra vào sáng 16/9. 

"Nhà trường phát động quyên góp trên cơ sở đảm bảo tính giáo dục, khơi dậy tinh thần đùm bọc, chia sẻ ở học sinh nhưng đồng thời phải giúp các con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với việc cho đi, tránh sự phô trương hay so sánh giữa các con", ông Tùng nói.

Ông Tùng giải thích thêm, số tiền 30.000 đồng nằm trong khả năng ủng hộ của học sinh. Các em có thể dùng tiền tiết kiệm hoặc tiền tiêu vặt của bản thân để ủng hộ mà không cần phải xin tiền bố mẹ. Việc ủng hộ thực sự là việc của học sinh thay vì là việc của phụ huynh.

Trường học Hà Nội không để học sinh ủng hộ đồng bào bão lũ quá 30.000 đồng - 1

Học sinh Trường THCS và THPT MV.Lômônôxốp trong lễ khai giảng (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Khi đặt ra giới hạn 30.000 đồng, những em học sinh chỉ có 20.000 đồng, 10.000 đồng hay thậm chí 5.000 đồng để quyên góp cũng cảm thấy vui vẻ, không thấy mình thua kém so với các bạn. Bởi đó là tất cả số tiền mà các con có.

Trong khi đó, nếu để học sinh quyên góp tự do, các em sẽ có sự so sánh người hơn kẻ kém, dễ làm nảy sinh tâm lý phô trương hoặc tâm lý tự ti giữa các học sinh với nhau. Điều này làm mất đi ý nghĩa của sự cho đi cũng như không đạt được mục tiêu giáo dục.

Ông Tùng cũng cho biết, riêng cán bộ giáo viên của nhà trường không giới hạn số tiền quyên góp. Cùng với số tiền của học sinh, cán bộ giáo viên, nhà trường cũng sẽ trích thêm từ quỹ của nhà trường để ủng hộ cho người dân vùng thiên tai. Phần tiền trích quỹ này là phần ủng hộ chủ yếu nhất.

Trong danh sách sao kê của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hai ngày 12-13/9, rất nhiều khoản tiền được chuyển đi với giá trị chỉ 10.000, 20.000 đồng. Nội dung chuyển khoản ghi dòng chia sẻ "Cháu là học sinh, cháu chỉ có chút tiền". Tuy nhiên, đó là những khoản tiền khiến người dùng mạng xã hội tôn vinh vì sự cho đi chân thành.

Bà Hương Diệp - cán bộ truyền thông của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết, nhiều học sinh được bố mẹ đưa đến ủng hộ trực tiếp bằng số tiền tiết kiệm của chính các em.

Một trong số đó là em Đoàn Minh Đức - học sinh lớp 4D Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Nội) - ủng hộ toàn bộ tiền học bổng vào ngày 13/9. 

Trường học Hà Nội không để học sinh ủng hộ đồng bào bão lũ quá 30.000 đồng - 2

Hai anh em Lê Gia Tú (10 tuổi) và Lê Hải Lâm (5 tuổi) mang lợn đất đến trụ sở Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Sáng nay, 14/9, hai anh em Lê Gia Tú (10 tuổi) và Lê Hải Lâm (5 tuổi) mang lợn đất đến trụ sở Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ người dân vùng lũ. 

Tính đến 17h ngày 14/9, số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 qua tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 1.001 tỷ đồng.