Trường ĐH Kinh tế tuyển sinh 4 chuyên ngành mới năm 2025
(Dân trí) - Ngày 23/3, trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) công bố 4 chuyên ngành mới sẽ tuyển sinh năm 2025.
Được biết năm 2025, nhà trường dự kiến tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu với 23 chuyên ngành.
Các chuyên ngành mới thuộc Khoa Kinh tế chính trị sẽ tuyển sinh năm 2025, gồm: Kinh tế chính trị và ngoại giao, quản lý kinh tế, kinh tế số và quản lý, kinh tế truyền thông và báo chí.
Cụ thể, Kinh tế chính trị và ngoại giao là chuyên ngành cung cấp kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị toàn cầu, quản trị quan hệ quốc tế và hoạch định chính sách. Sinh viên học chuyên ngành này sẽ được trang bị kỹ năng phân tích rủi ro địa chính trị, xử lý xung đột và đàm phán kinh tế quốc tế.
Chuyên ngành Kinh tế Truyền thông và Báo chí giúp sinh viên hiểu rõ sự tương tác giữa kinh tế và ngành truyền thông, đồng thời trang bị kỹ năng phân tích dữ liệu truyền thông và phát triển nội dung chuyên sâu.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Đình Cường).
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể đảm nhiệm vai trò chuyên viên phân tích truyền thông, biên tập viên kinh tế hoặc phát triển nội dung số.
Chuyên ngành kinh tế số và quản lý đào tạo sinh viên về quản lý và khai thác dữ liệu lớn, phát triển sản phẩm kỹ thuật số và quản lý kinh doanh trong môi trường số hóa. Sinh viên sẽ nắm vững các mô hình kinh tế số và ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp.
"Bộ mong muốn nhà trường đầu tư chuyên sâu trong xây dựng bài giảng, khung chương trình sao cho đáp ứng nhu cầu của người học và doanh nghiệp, đảm bảo chuẩn đầu ra trong thời đại chuyển đổi số, kinh tế số theo định hướng của Đảng và Nhà nước sắp tới".
(Ông Đồng Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD&ĐT).
Chuyên ngành quản lý kinh tế cung cấp kiến thức về quản lý và hoạch định chính sách kinh tế, giúp sinh viên phát triển tư duy chiến lược và kỹ năng ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Sinh viên có thể tham gia vào các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức nghiên cứu để phân tích và tối ưu hóa chính sách kinh tế.
Theo PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế, sự bùng nổ của chuyển đổi số trên toàn cầu là một trong những động lực thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế số.
Các nền tảng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, thương mại điện tử và fintech (công nghệ tài chính) đang dần thay đổi cách thức vận hành của các doanh nghiệp.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tìm hiểu cơ hội việc làm (Ảnh: Mỹ Hà).
Tại Việt Nam, Chính phủ đang đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu đưa kinh tế số trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Điều này khiến nhu cầu về nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực này ngày càng tăng cao, thúc đẩy các trường đại học phải cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với bối cảnh mới.
Cũng theo PGS.TS Trúc Lê, một trong những điểm khác biệt của kinh tế số là cách thức vận hành của nền kinh tế. Do đó, các chương trình đào tạo tập trung giúp sinh viên hiểu và ứng dụng công nghệ số vào các mô hình kinh doanh hiện đại.
Đặc biệt điểm quan trọng, nhà trường sẽ có đội ngũ giảng viên là các doanh nhân, giảng viên của nhà trường và chuyên gia, lãnh đạo đến từ một số tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ đến giảng dạy, nhằm cung cấp những trải nghiệm thực tế cho sinh viên.