Trường Đại học Việt Đức: Đào tạo theo chuẩn quốc tế với học phí 80 triệu/năm

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Không chỉ sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, Trường Đại học Việt Đức còn có cơ chế riêng để sinh viên theo học chương trình quốc tế với mức học phí vừa tầm - không quá 90 triệu đồng/năm học, đi cùng nhiều gói học bổng hỗ trợ.

Trường Đại học Việt Đức: Đào tạo theo chuẩn quốc tế với học phí 80 triệu/năm - 1
Sinh viên Trường Đại học Việt Đức được học trong môi trường năng động, hiện đại (Ảnh: VGU).

Chất lượng theo chuẩn quốc tế

Trường Đại học Việt Đức (VGD) là trường đại học công lập được thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên chính phủ. Theo đó, các chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy với sự tham gia của nhiều trường đại học đối tác.

Với mỗi ngành đào tạo, Trường Đại học Việt Đức sẽ liên kết với một trường đại học công lập của Đức. Đơn cử như ngành Kỹ thuật xây dựng được liên kết với Đại học Biberach (đại học hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Đức). Cơ chế này mở ra cơ hội cho sinh viên tiếp thu nguồn tri thức tiên tiến. 

Cơ sở vật chất hiện đại

Đại học VGU là mô hình hệ sinh thái đô thị đại học hiện đại, bao gồm nhiều khu chức năng như tòa nhà học thuật thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm thể thao, trung tâm kỹ thuật, nhà ăn, ký túc xá dành cho sinh viên và học viên, cùng khu nhà ở cho chuyên gia và giảng viên… được thiết kế bởi công ty Machado Silvetti của Mỹ. Không chỉ mang đến sự tiện nghi, VGU còn đáp ứng đa nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Trường Đại học Việt Đức: Đào tạo theo chuẩn quốc tế với học phí 80 triệu/năm - 2
Khuôn viên Trường Đại học Việt Đức (Ảnh: VGU).
Trường Đại học Việt Đức: Đào tạo theo chuẩn quốc tế với học phí 80 triệu/năm - 3
Thư viện của VGU đạt giải thưởng "Thư viện xanh tốt nhất năm 2023 - The Best GreeLibrarieses Award" (Ảnh: VGU).

Phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn

VGU là trường đại học định hướng nghiên cứu, được xây dựng trên nền tảng nguyên tắc Humboldt, thống nhất giữa nghiên cứu với giảng dạy. Tất cả 79 phòng thí nghiệm, phòng máy tính và xưởng máy đều được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu nhằm tạo môi trường tốt nhất cho việc đào tạo, cũng như tạo điều kiện cho nhà khoa học, sinh viên đạt các thành tựu trong nghiên cứu.

Trường Đại học Việt Đức: Đào tạo theo chuẩn quốc tế với học phí 80 triệu/năm - 4
Phòng thí nghiệm hiện đại và đáp ứng theo tiêu chuẩn châu Âu (Ảnh: VGU).

Tại VGU, trong quá trình học tập, sinh viên sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên là các tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư từ các nước phát triển, tuyển dụng theo quy trình chặt chẽ của Đức. Quy trình tuyển chọn này áp dụng đối với cả giảng viên Việt Nam và nước ngoài, nhằm đảm bảo mang lại chất lượng giảng dạy theo chuẩn quốc tế cho sinh viên.

Đại diện trường cho biết, các chương trình đào tạo tại VGU đều đạt kiểm định bởi các cơ quan của Mỹ, Đức và Châu Âu như ASIIN, ACQUIN, AACSB, ZeVA và áp dụng tiêu chuẩn kiểm định châu Âu - European Standards and Guidelines. Hiện trường đang đào tạo 7 chương trình cử nhân và 11 chương trình thạc sĩ. Những ngành đào tạo mũi nhọn là nhóm ngành Kỹ thuật, Khoa học máy tính, Kiến trúc và xây dựng, Quản trị kinh doanh và Tài chính.

Học phí vừa tầm, có nhiều học bổng hỗ trợ

So sánh những lợi thế vượt trội của Trường Đại học công lập Việt Đức, mức học phí của trường dao động từ 39 triệu đồng đến 42 triệu đồng/học kỳ (chương trình cử nhân có 8 học kỳ trong 4 năm học). Theo đại diện trường, để giữ được mức học phí này là sự hỗ trợ tối đa của Chính phủ trong việc tạo điều kiện giúp các bạn sinh viên Việt Nam giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập.

Trường Đại học Việt Đức: Đào tạo theo chuẩn quốc tế với học phí 80 triệu/năm - 5

Học phí mỗi học kỳ bậc đại học (áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2023).

Đại diện trường cho hay, để chiêu mộ các sinh viên tài năng, hằng năm trường trích khoảng 1 triệu USD dành riêng cho học bổng, ước tính có khoảng 25-30% sinh viên của mỗi ngành nhận được học bổng tài năng miễn, giảm từ 25%-100% học phí.

Với những bạn sinh viên đạt học bổng 100% học phí có thể tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký học bổng toàn phần 4 năm học - trị giá 15.000 USD (khoảng 330 triệu đồng).

Học bổng tại VGU được trao hàng năm dưới hình thức miễn/giảm học phí của chương trình đào tạo mà sinh viên được nhận vào học hoặc đang theo học, bao gồm:

- 15.000 USD học bổng toàn phần

- Giảm 100% học phí cho 5% sinh viên xuất sắc nhất

- Giảm 50% học phí cho 10% sinh viên xuất sắc tiếp theo

- Giảm 25% học phí cho 10% sinh viên xuất sắc tiếp theo

Ngoài ra, giảm 25% học phí đối với giảng viên, nhân viên, anh (chị, em) và con ruột của giảng viên, nhân viên đang công tác tại VGU. Giảm 5% học phí đối với sinh viên có anh (chị, em) ruột đang theo học tại VGU; giảng viên, nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục (từ bậc tiểu học đến đại học) và con ruột. Mức giảm học phí này sẽ được nhận đồng thời cùng các học bổng khác nhưng tổng giá trị không vượt quá 100% học phí quy định.