1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Trung Quốc tìm mọi cách giúp học sinh giảm cân trong năm học mới

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nhà chức trách Trung Quốc nhấn mạnh việc cần thay đổi thói quen ăn uống, vận động ở học sinh để giúp các em có nền tảng thể chất khỏe mạnh hơn.

 Vấn nạn trẻ bị thừa cân, béo phì 

Tại Trung Quốc, cứ 5 trẻ ở độ tuổi 6-17 thì có 1 trẻ bị thừa cân, béo phì. Trước tình trạng này, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố kể từ năm học tới, các trường học cần hỗ trợ học sinh thay đổi thói quen ăn uống và vận động để cải thiện nền tảng sức khỏe.

Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở các địa phương và Tổng cục Thể Thao Trung Quốc để đưa ra những định hướng chi tiết, áp dụng trên toàn quốc, nhằm kiểm soát vấn đề cân nặng của học sinh các cấp.

Trung Quốc tìm mọi cách giúp học sinh giảm cân trong năm học mới - 1

Từ năm học tới, các trường học tại Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều biện pháp để giúp học sinh kiểm soát cân nặng (Ảnh minh họa: SCMP).

Nhà chức trách Trung Quốc cho rằng tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em nước này rất đáng báo động và là vấn đề đáng quan ngại trong cộng đồng. Vì vậy, các cơ quan cần phối hợp để có những biện pháp can thiệp khẩn trương, nhằm giải quyết vấn đề.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đề cập tới các vấn đề về thị lực và chứng vẹo cột sống ở học sinh nước này.

Ông Shen Hongbing - giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc - cho biết hơn 10% trẻ em dưới 6 tuổi tại quốc gia này cũng đang bị thừa cân, béo phì.

Trước mắt, nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu các trường học cần có ít nhất một tiết giáo dục thể chất trong mỗi ngày học. Ngoài ra, các trường cần đảm bảo học sinh có thời gian vận động giữa các tiết học.

Nhà chức trách kêu gọi toàn dân cần có nhận thức về thói quen ăn uống lành mạnh, cắt giảm lượng muối, đường và chất béo trong bữa ăn hàng ngày. Các trường cũng được khuyến khích mời các chuyên gia dinh dưỡng tới hỗ trợ nhà trường trong việc giáo dục học sinh về thói quen ăn uống.

Để theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của học sinh, các trường học được yêu cầu thực hiện các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, lưu trữ thông tin chi tiết và có những chia sẻ kịp thời tới phụ huynh học sinh.

Không thể đảo ngược trong "một sớm, một chiều"

Bà Yan Weili - một chuyên gia trong lĩnh vực điều trị tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ - cho hay: "Để đảo ngược tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ nhỏ là không dễ dàng, nhưng những định hướng chi tiết được áp dụng trên quy mô toàn quốc sẽ giúp nâng cao nhận thức về vấn đề đang tồn tại".

Cũng theo bà Yan, các giải pháp được đưa ra rất đúng khoa học, nhưng chính các em bị thừa cân, béo phì phải nhận thấy sự cần thiết của việc thay đổi thói quen sinh hoạt.

Trung Quốc tìm mọi cách giúp học sinh giảm cân trong năm học mới - 2

Tình trạng thừa cân, béo phì khá phổ biến ở trẻ em Trung Quốc (Ảnh minh họa: Huff Post).

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh cho biết hiện tượng thừa cân, béo phì ở trẻ em Trung Quốc sẽ gây nên những hệ lụy lâu dài về sức khỏe toàn dân và sự phát triển của nền kinh tế. Chẳng hạn, người thừa cân, béo phì không có nền tảng thể chất tốt sẽ bị ảnh hưởng về khả năng lao động và chất lượng cuộc sống.

Vấn nạn thừa cân, béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc có thể gây ra mức thiệt hại kinh tế lên tới 218.000 tỷ tệ (tương đương 30.000 tỷ USD) trong giai đoạn 2025-2092, nếu nhà chức trách không kịp thời can thiệp.

Thực tế, tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên đang là vấn đề xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Chuyên gia Yan Weili cho biết từ nhiều năm trước, các nước phương Tây đã sớm nhận ra và tìm giải pháp cho vấn đề thừa cân, béo phì ở trẻ em.

Dù vậy, cho tới giờ, xu hướng trẻ bị thừa cân vẫn chưa thể đảo ngược ở các quốc gia phương Tây, thậm chí hiện tượng này còn đang có dấu hiệu gia tăng. Điều này cho thấy vấn đề thừa cân, béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên là chuyện không thể xử lý trong "một sớm, một chiều".

Theo SCMP