Trung Quốc: Khuyến khích giáo viên, sinh viên về nông thôn

(Dân trí) - Ngoài giáo viên thành phố, Trung Quốc cũng phát động chương trình kêu gọi sinh viên về dạy ở nông thôn từ năm 2004. Nếu họ về dạy ở nông thôn 3 năm họ sẽ được tiếp tục học thạc sỹ trong 2 năm.

Việc khuyến khích này nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục ở các vùng nông thôn. Chính sách này tiếp theo thông báo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo rằng học sinh nông thôn sẽ được miễn học phí và các loại chi phí trong hai năm. Một quan chức trong Bộ giáo dục nói rằng " điều này có nghĩa là mọi học sinh nông thôn sẽ được học 9 năm cở sở".

 

Để thực hiện bước cải cách lớn này, Trung Quốc sẽ khuyến khích các giáo viên từ thành phố và thuyết phục các sinh viên tốt nghiệp về làm việc ở nông thôn. Những biện pháp cụ thể này là do nông thôn đang thiếu nghiêm trọng giáo viên giỏi mặc cho đầu tư của chính phủ cho nông thôn ngày càng tăng.

 

Hiện tại vẫn còn nhiều trường thiếu giáo viên chuyên về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, âm nhạc, nghệ thuật và thể dục. Bằng cấp các giáo viên của 310.000 trường vẫn chưa đạt chuẩn quốc gia. Trung Quốc có 500.000 giáo viên không được đào tạo chính thức và 75,9% số đó đang làm việc ở các vùng nông thôn phía tây và miền trung Trung Quốc, nơi hầu hết người dân còn khó khăn do tụt hậu về kinh tế. Trong khi đó các trường ở thành phố thì rất dồi dào các giáo viên giỏi, một số giáo viên giỏi từ nông thôn còn chuyển về thành phố vì được đãi ngộ tốt hơn.

 

Để đối phó với tình hình này, 5 năm qua chính phủ Trung Quốc đã có chương trình đào tạo cho giáo viên nông thôn. Việc thu hút giáo viên về nông thôn phụ thuộc rất nhiều vào chính sách của chính quyền địa phương về lương bổng, bảo hiểm, trợ cấp cũng như phải nhất loạt nâng cấp công tác quản lý và giám sát giáo viên. Trên thực tế đã có một số điạ phương áp dụng chính sách ưu đãi để thu hút giáo viên và đã có kết quả.

 

Ngọc An

Theo Xinhuanet