Trung Quốc hạn chế các chương trình tiến sĩ

(Dân trí) - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa quyết định kìm chế sự mở rộng nhanh chóng của các chương trình tiến sĩ tại các trường đại học. Lý do là nước này đào tạo quá nhiều tiến sĩ trong khi nguồn ngân sách quốc gia dành cho nghiên cứu và phát triển lại không tương xứng.

Dương Vũ Lương, người đứng đầu văn phòng Ủy ban Bằng cấp Học thuật Hội đồng Nhà nước, cho biết trong năm 2006, Trung Quốc đào tạo khoảng 50.000 tiến sĩ, tương đương với số lượng tiến sĩ do Mỹ đào tạo.

Tuy nhiên, trong năm 2006, chi tiêu quốc gia dành cho nghiên cứu và phát triển của Trung Quốc chỉ bằng 1/9 mức chi của Mỹ.

Ước tính trong năm nay Trung Quốc sẽ có ít nhất hơn 60.000 tiến sĩ mới và với con số này, Trung Quốc trở thành nước đào tạo nhiều tiến sĩ nhất trên thế giới.

Ở Mỹ, hầu hết những người có bằng tiến sĩ đều tiếp tục học cao lên và làm việc tại các viện nghiên cứu. Còn ở Trung Quốc, hơn một nửa tiến sĩ vào làm việc cho chính phủ. Học phí và chi phí sinh hoạt của những học viên tiến sĩ phần lớn do chính phủ thanh toán trích từ tiền thuế. Theo ông Dương Vũ Lương, việc đào tạo quá nhiều tiến sĩ như vậy cho những tổ chức không phải là các viện nghiên cứu là một sự lãng phí.

Sắp tới, Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ hạn chế mức tăng trưởng của số lượng người học chương trình tiến sĩ ở mức dưới 2% mỗi năm, đồng thời dành thêm ngân sách cho việc đào tạo chuyên nghiệp như đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh, luật và giáo dục.

Tân Hoa Xã cho biết số lượng những người có bằng tiến sĩ ở Trung Quốc ngày càng tăng mạnh. Năm 1983, Trung Quốc chỉ đào tạo ra 19 tiến sĩ. Trong những năm gần đây, sự mở rộng quá nhanh của những chương trình tiến sĩ đã dẫn đến việc đào tạo hàng loạt các tiến sĩ trong khi chất lượng còn chưa biết thế nào. Trong các viện nghiên cứu hoặc các trường đại học Trung Quốc, việc một giáo sư hướng dẫn hơn 20 học viên tiến sĩ là chuyện không hiếm.

Theo ông Dương Vũ Lương, một nguy cơ khác của việc đào tạo quá nhiều tiến sĩ là những nhân tài trẻ tuổi học tại các trường đại học ở những khu vực phát triển lại không muốn trở về đóng góp cho quê hương. Những người này xuất thân từ những vùng kém phát triển nhưng lại thường tìm việc ở những thành phố lớn sau khi tốt nghiệp

Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã