Trao học bổng, vinh danh 463 người "Học không bao giờ cùng"

Vũ Phong

(Dân trí) - Ngày 12/7, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ 4, tôn vinh 463 cá nhân tiêu biểu từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Dự buổi lễ có ông Lê Thành Long - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; lãnh đạo, cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam; các đại biểu là người lớn và các em học sinh đến từ 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, từ các cơ quan Trung ương...

Trao học bổng, vinh danh 463 người Học không bao giờ cùng - 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao giấy chứng nhận và học bổng "Học không bao giờ cùng" cho các em học sinh (Ảnh: Minh Ngọc).

"Học không bao giờ cùng" để bồi đắp tri thức

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, đã trở thành truyền thống, hàng năm cứ vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học Việt Nam lại tổ chức trao học bổng "Học không bao giờ cùng" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vinh danh những tấm gương sáng trong việc noi theo tấm gương học tập của Bác, học theo Bác, làm theo lời Bác dạy.

"Học không bao giờ cùng" để bồi đắp tri thức. Học sinh, sinh viên tích lũy kiến thức để nay mai trở thành những công dân ưu tú của đất nước. Người lớn học để tiếp tục tiếp thu tri thức mới do thành tựu khoa học kỹ thuật của khắp nơi trên thế giới mang lại, tiếp tục sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, áp dụng thành công vào sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho quê hương, đất nước và gia đình.

Trao học bổng, vinh danh 463 người Học không bao giờ cùng - 2

GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - phát biểu khai mạc buổi lễ (Ảnh: Thành Văn).

GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin mang tính khách quan như hiện nay, hơn lúc nào hết, tinh thần học tập "Học không bao giờ cùng" cần được phát huy, lan tỏa đến các nhà trường, mọi gia đình, dòng họ, cộng đồng. Và từ những nơi ươm mầm tài năng đó, đất nước mới có được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển của tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hội nhập thành công.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, một bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao đó là 463 tấm gương tiêu biểu được bình chọn nhận học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ 4.

Trao học bổng, vinh danh 463 người Học không bao giờ cùng - 3

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam (Ảnh: Minh Ngọc).

Tại lễ trao học bổng, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam - đã nêu báo cáo kết quả xét học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ 4 của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và đồng bằng sông Hồng.

Là một trong số 463 cá nhân tiêu biểu được nhận Học bổng "Học không bao giờ cùng", em Hoàng Thị Hải Anh - học sinh lớp 8A6, Trường Trung học cơ sở Yên Hòa, quận Cầu Giấy chia sẻ tại buổi lễ: "Tuy điều kiện học tập còn thiếu thốn nhưng em luôn quyết tâm để có kết quả học tập tốt hơn. Những kết quả học tập đạt được rất nhỏ bé so với công lao mà bố mẹ, thầy cô đã dành cho em".

Hải Anh liên tục là học sinh giỏi qua các năm học. Năm lớp 7, em đạt thành tích Học sinh Giỏi xuất sắc, đạt học bổng loại 1, giành 3 Huy chương Đồng trong các kỳ thi ASMO, AIMO, TIMO lớp 7 và lớp 8.

Nhân dịp đặc biệt này, Hải Anh gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, người đã luôn đồng hành giúp em vượt qua mọi khó khăn, trước những thất bại cũng như thành công trong việc học.

Đồng thời, em cũng gửi lời cám ơn đến các thầy cô giáo, những người lái đò đưa các lớp học sinh đến bến bờ thành công.

Hải Anh hứa sẽ cố gắng hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn để học tập tốt hơn, không phụ lòng chăm sóc của gia đình, đặc biệt là sự giúp đỡ, khích lệ, quan tâm, tạo điều kiện của các thầy, cô cùng Chi hội Khuyến học số 12 và Hội Khuyến học phường Yên Hòa, Hội Khuyến học Cầu Giấy, Hội Khuyến học Thành phố Hà Nội.

Học bổng "Học không bao giờ cùng" có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, Học bổng "Học không bao giờ cùng" là một học bổng có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc trong phong trào thi đua học tập suốt đời, nhằm noi theo tấm gương học tập sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trao học bổng, vinh danh 463 người Học không bao giờ cùng - 4

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Ngọc).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tin rằng bằng việc tiếp tục tổ chức trao Học bổng "Học không bao giờ cùng" và các hoạt động thiết thực, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tích cực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua ái quốc, khuyến khích, thúc đẩy toàn dân thi đua học tập, góp phần xây dựng thành công xã hội học tập, đưa đất nước phát triển bằng tri thức và bằng sức sáng tạo của tất cả nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới...

"Tôi rất vui mừng vì được biết hàng năm, Hội Khuyến học Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội Khuyến học ở 63 tỉnh, thành phố tổ chức, triển khai trao Học bổng "Học không bao giờ cùng", tạo thành phong trào rộng khắp trong cả nước.

Học bổng có giá trị vật chất không lớn nhưng giá trị tinh thần sẽ được lan tỏa rộng lớn, kích thích sự học của tất cả mọi thành viên trong xã hội, tạo thành không khí học tập sôi nổi trong toàn quốc trong thời gian tới", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cho biết.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cũng biểu dương sự cố gắng tận tụy, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội Khuyến học các cấp trong việc thúc đẩy sự học của nhân dân, phối hợp cùng ngành giáo dục và các cấp các ngành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các Quyết định của Nhà nước về giáo dục - đào tạo, từ đó góp phần phát triển nền giáo dục nước nhà, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện thành công các mô hình học tập mà các cấp Hội đang thực hiện.