Quảng Nam:

Trao 81 suất học bổng do bác sĩ người Mỹ tài trợ

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 27/10, Hội Khuyến học TP Tam Kỳ, Quảng Nam trao 81 suất học bổng đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi năm học 2023-2024. Học bổng do bác sĩ Alan L.Brooks (Mỹ) tài trợ.

Theo đó, Hội Khuyến học TP Tam Kỳ trao 49 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi năm học 2023-2024 trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Ngoài ra, Hội Khuyến học TP Tam Kỳ cũng trao 31 suất học bổng đến học sinh là con em cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, mỗi suất 2 triệu đồng, và 1 suất học bổng 12 triệu đồng dành cho sinh viên là con em cán bộ của bệnh viện.

Tổng kinh phí trong đợt trao học bổng này là 172 triệu đồng, do Quỹ học bổng bác sĩ Brooks tài trợ.

Trao 81 suất học bổng do bác sĩ người Mỹ tài trợ - 1

Đại diện lãnh đạo TP Tam Kỳ trao học bổng bác sĩ Brooks đến các em học sinh (Ảnh: Hội Khuyến học TP Tam Kỳ).

Ông Bùi Tình - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Tam Kỳ - cho biết bác sĩ Alan L.Brooks là người Tiểu bang California (Mỹ). Năm 1970 ông làm việc trong đoàn y tế Hải quân Mỹ và có thời gian công tác tại Bệnh viện tỉnh Quảng Tín (trước năm 1975). Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông về lại Mỹ và tiếp tục hành nghề y khoa.

Năm 1993, ông và vợ có dịp trở lại Việt Nam và thăm Quảng Nam. Tại đây, bác sĩ người Mỹ đã cảm nhận những khó khăn của các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Tam Kỳ (nay là TP Tam Kỳ) nên ông dùng tiền cá nhân của mình làm từ thiện và tài trợ công tác khuyến học của thị xã.

Ông đến thăm Bệnh viện Đa khoa khu vực Tam Kỳ (nay là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam) và trao tặng Khoa sản 3.000 USD nhằm giúp bệnh viện mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Ngoài ra, ông còn hỗ trợ công tác khuyến học thị xã Tam Kỳ 1.200 USD gửi tiết kiệm, trích phần lãi hàng năm để trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Ban đầu chỉ có 25-30 suất học bổng (chủ yếu là con em cán bộ Bệnh viện Tam Kỳ) với số tiền còn khiêm tốn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc và rất ý nghĩa.

Quỹ học bổng bác sĩ Brooks xuất phát từ đó. Những năm sau, số lượng, đối tượng và giá trị học bổng được tăng lên, đến nay đã tròn 30 năm.

"Học bổng mang tên bác sĩ Alan L.Brooks vừa có ý nghĩa góp phần giúp các em khắc phục khó khăn vừa biểu dương, khen thưởng thành tích học tập của các em", Chủ tịch Hội Khuyến học TP Tam Kỳ nói.

Được biết, từ năm 1993 đến nay, học bổng của bác sĩ Brooks đã trao đến học sinh, sinh viên TP Tam Kỳ và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam gần 1.400 suất, với tổng kinh phí được cấp gần 1,8 tỷ đồng.