1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Tranh cãi chuyện trẻ mẫu giáo có nên "xúng xính váy áo" dự dạ hội không

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một phụ huynh người Mỹ đã gây tranh cãi khi chia sẻ ảnh con của cô tham dự một buổi dạ hội ở trường mẫu giáo. Các em nhỏ được yêu cầu ăn vận theo chủ đề dạ hội như người lớn.

Người mẹ đã rất hào hứng đăng tải loạt ảnh lên mạng xã hội X (trước đây là mạng xã hội Twitter). Những bức ảnh cho thấy cậu con trai nhỏ của cô diện bộ vest xanh có gắn những chi tiết trang trí ánh bạc.

Bạn đồng hành của cậu bé là một bé gái mặc váy trắng có thiết kế như dành cho người lớn. Cô bé cũng được gia đình chuẩn bị rất cầu kỳ, bao gồm váy dạ hội, giày cao gót, thậm chí cô bé còn được làm tóc, trang điểm, làm móng.

Người mẹ của bé trai chia sẻ đầy hào hứng: "Con trai tôi vừa tham gia dạ hội ở trường mẫu giáo, bạn đồng hành của con thật đáng yêu".

Tranh cãi chuyện trẻ mẫu giáo có nên xúng xính váy áo dự dạ hội không - 1

Những bức ảnh được một người mẹ chia sẻ trên mạng đã khơi mào cho một cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng (Ảnh: DM).

Sự kiện này được tổ chức tương tự như dạ hội cuối năm dành cho học sinh trung học tại Mỹ. Trong loạt ảnh được người mẹ chia sẻ, hai em nhỏ tạo dáng trước phông nền sự kiện có tông màu ánh bạc - màu chủ điểm của buổi dạ hội.

Người mẹ của cậu bé không ngờ rằng những bức ảnh mà cô cho rằng rất đáng yêu lại khơi mào cho một cuộc tranh luận trong cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích sự kiện này, cho rằng nhiều người lớn hiện nay bắt trẻ em phải "chín ép", phải sớm ăn vận, hành xử như người lớn.

Không ít ý kiến cho rằng trẻ nhỏ nên được là trẻ nhỏ, xét trên mọi khía cạnh, bao gồm cả cách ăn vận, vui chơi, hành xử. Người lớn không nên ép trẻ phải ăn vận cầu kỳ và hành xử kiểu cách như người lớn.

Một cư dân mạng bày tỏ: "Kỳ cục thật! Sau này, khi trưởng thành, dù muốn hay không, trẻ cũng vẫn phải chịu áp lực từ những chuẩn mực trong thế giới của người trưởng thành. Chừng nào con còn là trẻ nhỏ, cha mẹ cứ để trẻ được vui chơi theo đúng tuổi đi".

Một cư dân mạng khác nhận xét: "Đây là trò nhảm nhí gì vậy? Hãy để trẻ được sống đúng với tuổi của mình. Những buổi dạ hội này vốn dành cho học sinh trung học, vậy hãy cứ để đến khi trẻ học trung học thì đi dự dạ hội, còn ở tuổi này, những hoạt động đòi hỏi ăn vận cầu kỳ như vậy không phù hợp. Tuổi này nên ưu tiên cho vui chơi, vận động thoải mái".

Tuy vậy, cũng có người lên tiếng bảo vệ sự kiện, cho rằng trẻ con vốn luôn thích chơi hóa trang. Dạ hội ở trường mẫu giáo về cơ bản cũng chỉ như một sự kiện hóa trang theo chủ đề mà thôi.

"Nhiều cư dân mạng đang làm quá chuyện bé gái được làm tóc, trang điểm, sơn móng... Nhưng các bạn thực sự hiểu bao nhiêu về trẻ nhỏ?

Hồi bé, tôi mê mẩn việc tô trộm son của mẹ, thử mặc váy của mẹ, xỏ chân vào đôi giày cao gót của mẹ… Tôi cảm giác như mình là công chúa. Những hoạt động như thế này thực tế đưa lại rất nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ, các bạn chưa chắc đã hiểu được", một cư dân mạng đưa ra ý kiến.

Tranh cãi chuyện trẻ mẫu giáo có nên xúng xính váy áo dự dạ hội không - 2

Một số chuyên gia tâm lý không ủng hộ việc tổ chức dạ hội ở trường mẫu giáo (Ảnh minh họa: Leoai).

Thực tế, các buổi dạ hội dạng này đã xuất hiện tại các trường mẫu giáo của Mỹ từ vài năm trở lại đây. Không ít phụ huynh từng chia sẻ sự bất ngờ khi thấy các bạn của con tham dự dạ hội mẫu giáo với váy áo rất cầu kỳ, kiểu cách, thậm chí còn có thiết kế không phù hợp với lứa tuổi.

Tiến sĩ Sanam Hafeez, một chuyên gia tâm lý học đang làm việc tại thành phố New York (Mỹ), từng chia sẻ quan điểm của bà về những sự kiện dạng này trong cuộc phỏng vấn với đài CBS (Mỹ): "Hậu quả lớn nhất đến từ những sự kiện dạng này là trẻ nhỏ đánh mất sự hồn nhiên.

Lẽ ra trẻ chỉ cần vô tư chơi đùa, nhưng nay lại bắt đầu bận tâm xem người khác nghĩ gì về diện mạo của mình: Trang phục, kiểu tóc của mình có ấn tượng so với các bạn khác không? Chiếc váy này có khiến mình trông mập không?".

Bà Sanam cũng lo ngại việc tổ chức những buổi dạ hội ở trường mẫu giáo sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của trẻ, khi một số trường bê nguyên công thức tổ chức dạ hội ở trường trung học vào trường mẫu giáo. Họ cũng tiến hành bầu chọn vua và hoàng hậu của buổi dạ hội.

Điều này vô tình tạo nên áp lực đối với trẻ nhỏ, biến sự kiện trở thành cuộc thi xem ai ấn tượng nhất, được yêu thích nhất.

Bà Sanam bình luận: "Việc tổ chức dạ hội ở cấp học nào cũng vậy, chuyện phong vương, phong hậu tại sự kiện là một vấn đề cần phải nhìn nhận nghiêm túc. Điều đó chẳng khác nào nói với trẻ rằng một, hai học sinh ấn tượng hơn hẳn những bạn còn lại.

Ngay cả ở tuổi 17-18, việc này vẫn khó chấp nhận, nếu xét từ góc nhìn giáo dục. Đối với trẻ mẫu giáo, các bạn hãy thử nghĩ về cảm nhận của một đứa bé 5 tuổi, khi bé thấy bạn mình được phong vương, phong hậu và bắt đầu tự đặt ra câu hỏi: "Tại sao bạn ấy lại đặc biệt hơn mình và các bạn khác?".

Theo Daily Mail