TPHCM: Đẩy mạnh phát triển Trung tâm học tập cộng đồng

(Dân trí) - Sáng 2/6, Hội Khuyến học TPHCM đã có cuộc họp với đại diện Ban Văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân TP. Hai bên đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng cho công tác khuyến học khuyến tài, đặc biệt nhấn mạnh đến việc phát triển Trung tâm học tập cộng đồng.

Buổi họp do bà Trần Thị Ngọc Anh, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân TPHCM chủ trì. Ông Nguyễn Văn Hanh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố đã báo cáo công tác xây dựng và phát triển Hội trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh đến những nội dụng về công tác xây dựng tổ chức Hội và hội viên, xây dựng Gia đình hiếu học, Quỹ khuyến học và học bổng. Bên cạnh đó là các phong trào thi đua khuyến học và việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ. 

Một trong những vấn đề nổi cộm nhất tại cuộc họp này là việc xây dựng và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) trên địa bàn TPHCM. Ông Hanh nhận định: “Đây là một thiết chế cơ bản, đa dạng và linh hoạt, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phổ cập các bậc học, xóa đói giảm nghèo…”. 

Tuy nhiên, đa số các ý kiến tham luận đều cho rằng, sự phát triển TTHTCĐ của thành phố còn chưa tương xứng với tiềm năng. Trên thực tế toàn thành phố mới chỉ xây dựng được 250 TTHTCĐ trên tổng số 322 phường xã, thị trấn. Số trung tâm có cơ sở vật chất riêng chỉ chiếm 1/10, nội dung hoạt động còn nghèo nàn, hiệu quả chưa cao. Một số trung tâm chỉ thành lập cho có rồi bỏ đó vì không có người tham gia sinh hoạt. 

TPHCM: Đẩy mạnh phát triển Trung tâm học tập cộng đồng  - 1
Công tác khuyến học đã góp phần đặc biệt quan trọng vào sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của TPHCM.

Phát biểu của bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố nhấn mạnh: “TTHTCĐ là một trong những ý tưởng độc đáo của Hội Khuyến học TPHCM, ý tưởng này đã được nhanh chóng nhân rộng ra cả nước. Tuy nhiên, chúng ta đã đi trước về sau vì trên thực tế có nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An… mô hình này đã phát triển rất tốt”. 

Cũng theo bà Ngọc, sở dĩ còn tồn tại thực trạng trên là do chưa có sự chỉ đạo quyết liệt cũng như đầu tư đúng mức từ Sở GD-ĐT và UBNDTPHCM. Theo đó, Hội Khuyến học đã có văn bản kiến nghị lên Thành ủy, UBND TPHCM về việc tăng cường đầu tư ngân sách cho sự phát triển của TTGDTX, dạy nghề, TTHTCĐ ở các phường xã thị trấn và hỗ trợ kinh phí cho Hội Khuyến học cấp phường xã. Hội cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2010 sẽ xây dựng TTHTCĐ trên tất cả 322 phường xã của thành phố. 

Tin, ảnh: Vân Sơn