Thông tin chính thức vụ học sinh nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn ở trường
(Dân trí) - Trường Tiểu học - THCS Tuệ Đức vừa có báo cáo nhanh về việc nghi ngờ nhiều học sinh bị nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn xế ở trường.
Theo báo cáo, lúc 7h45 sáng ngày 26/3, giáo viên chủ nhiệm lớp 1P6 tiếp nhận thông tin từ phụ huynh về việc 2 học sinh có biểu hiện buồn nôn và tiêu chảy nên gia đình đã đưa con em đi bệnh viện khám. Hai học sinh sau khi đến bệnh viện thăm khám, kết luận nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Hệ thống Trường Tuệ Đức (Ảnh: Website nhà trường).
Vào lúc 8h40 ngày 26/3, sau bữa sáng, trường tiếp nhận có thêm 2 trường hợp tại trường cũng có biểu hiện tương tự. Hai học sinh này cũng được đưa đến viện thăm khám và sau đó đã trở lại lớp học bình thường.
Trưa ngày 26/3, nhà trường đã tổ chức cuộc họp gồm Ban giám hiệu, y tế, tuyển sinh, giáo viên chủ nhiệm có học sinh liên quan.
Qua nắm thông tin, báo cáo ghi nhận 2 học sinh ở nhà và 2 học sinh ở trường cùng biểu hiện nghi ngờ bị ngộ độc; các trường hợp còn lại là 34 học sinh có biểu hiện hoặc đau đầu/ói/tiêu chảy sau khi ăn tại trường. Trong đó, có 5 trường hợp học sinh xác định đau bụng chuẩn bị đến ngày kinh nguyệt.
Đến 16h ngày 26/3, trừ 2 học sinh ở nhà, 1 học sinh xin về để gia đình theo dõi, còn lại 35 em học sinh (không có ca nhập viện) sức khỏe ổn định và hiện đã về lớp học tập bình thường.
Báo cáo của trường thể hiện, món ăn nghi ngờ ngộ độc (bữa trưa/xế ngày 25/3 và sáng 26/3) do nhà cung cấp bếp ăn công nghiệp Haxeca Mekong cung cấp.
Trường đã lấy 4 mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm.
Báo cáo thông tin, chiều 26/3, Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức đã đến trường làm việc, kiểm tra tình trạng, hồ sơ và các quy trình sơ chế biến tại bếp ăn trường và nắm tình hình học sinh nghi ngờ ngộ độc.
Qua kiểm tra, cơ sở Haxeca Mekong thực hiện vệ sinh đảm bảo, nhân viên thực hiện sơ chế biến có bảo hộ lao động, thực hiện cập nhật sổ 3 bước và lưu mẫu theo quy định.
Về hướng xử lý, nhà trường phối hợp cùng Ban Đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị cung cấp suất ăn, đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn cho học sinh; nhà trường sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến, vệ sinh môi trường, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống của học sinh.
Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự buôn bán hàng rong trước cổng trường.
Chỉ đạo trường thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh, đặc biệt là các trường hợp nghỉ học, các trường hợp có dấu hiệu nôn, đau bụng.
Ngoài cơ sở trên, báo cáo của Trường Tiểu học - THCS Tâm Tuệ Đức (cùng hệ thống trường Tuệ Đức) tại cơ sở Nguyễn Thị Định, TP Thủ Đức cũng cho thấy, trường tiếp nhận từ phụ huynh về 7 trường hợp đau bụng, xin nghỉ ở nhà để theo dõi.
Trường đã cho lấy mẫu thực phẩm bữa ăn xế ngày 25/3 gửi đi xét nghiệm.