Thầy cô ở Kon Tum góp nếp, bánh chưng tặng học trò nghèo

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Những ngày cận Tết, các trường vùng khó thuộc huyện Sa Thầy, Kon Tum rộn ràng chăm lo cho học sinh. Nhiều hoạt động ý nghĩa phần nào chia sẻ khó khăn, giúp các em có cái Tết đủ đầy.

Giáp Tết Nguyên đán, nhiều trường học tại huyện Sa Thầy, Kon Tum tổ chức gói bánh chưng  và chuẩn bị nhu yếu phẩm tặng học trò nghèo.

Trường TH và THCS Võ Nguyên Giáp nằm ở xã Mo Rai - xã biên giới ở huyện Sa Thầy. Học sinh của trường chủ yếu là con em công nhân cạo mủ cao su, nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Chia sẻ với các em, Tết đến, xuân về, thầy cô giáo ở trường chung tay góp gạo, vào rừng cắt lá chuối để gói bánh chưng tặng học sinh.

Kon-Tum_thay-tro-goi-banh-chung_Anh-Son.jpeg

Mỗi dịp Tết đến, thầy cô các trường vùng khó đều chung tay góp gạo để gói bánh chưng tặng học sinh (Ảnh: Anh Sơn).

Thầy Lê Văn Lành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp, cho biết ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, dịp Tết này, nhà trường tổ chức ngày hội Tết quê em. Qua đó, nhà trường vừa giáo dục văn hóa truyền thống, vừa khơi dậy tinh thần tương thân tương ái.

Nhà trường cũng thường vận động quyên góp sách, vở, quần áo cho học sinh. Nhằm cải thiện bữa ăn cho học trò, nhà trường còn xây dựng mô hình vườn rau, cây ăn quả, chăn nuôi thêm gà, vịt...

Kon-Tum_thay-tro-goi-banh-chung_Anh-Son.jpeg

Ngày hội Tết quê em vừa giáo dục văn hóa truyền thống, vừa khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong nhà trường (Ảnh: Anh Sơn).

Em Hà Tố Uyên, học sinh lớp 9B Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp, trải lòng: "Vì điều kiện nên bố mẹ phải đi làm đến cận Tết. Tranh thủ sau giờ học, em thường giúp bố mẹ quét dọn, trang trí nhà cửa để đón Tết. Dịp cuối năm, thầy cô còn tặng bánh chưng, kẹo bánh để mang về cho gia đình.  Em rất vui khi tham dự nhiều hoạt động trong trường vào những ngày cận Tết".

Tương tự, Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) nhiều năm nay duy trì các hoạt động chăm lo, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết.

Thầy Võ Hoàng Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng, cho biết: "Trường có 400 học sinh, trong đó hơn 60% là người dân tộc thiểu số. Xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới nhưng đời sống của người dân vẫn có nhiều khó khăn.

Dịp cận Tết, nhà trường luôn đẩy mạnh việc kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ chăm lo cho các em có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ cùng gia đình. Năm nay, trường đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực như thi gói và nấu bánh chưng, giao lưu cồng chiêng, gian hàng quần áo, cắt tóc 0 đồng.

Thầy cô giáo trong trường đã chung tay gói hơn 400 chiếc bánh chưng và suất ăn trưa miễn phí, quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kon-Tum_thay-tro-goi-banh-chung_Anh-Son.jpeg

Nhiều trường học vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm để học sinh đón Tết ấm no (Ảnh: Anh Sơn).

Trong năm vừa qua, các thầy cô giáo Trường THCS Hai Bà Trưng cũng kêu gọi, huy động mạnh thường quân số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nhằm sơn sửa lại phòng học, tặng xe đạp, quần áo, cặp sách cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; huy động nguồn xã hội hóa mua sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh DTTS khối 8 năm học 2023-2024.

Thầy Lê Đình Tuyên, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy, thông tin: "Vào mỗi dịp Tết, nhiều trường học vùng khó trên địa bàn đều tổ chức nhiều chương trình liên quan đến việc chăm lo Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường trên địa bàn thật sự rất ý nghĩa và thiết thực.

Những hoạt động này phần nào hỗ trợ các em có một cái Tết đủ đầy và gắn kết tình bạn, tình thầy trò và sự phối hợp giữa phụ huynh, cộng đồng thôn làng. Nhiều trường còn tạo ra nhiều hoạt động vui chơi bổ ích trong không khí mùa xuân dành cho học sinh".