"Thần đồng công nghệ" kiện hàng loạt trường đại học ở Mỹ
(Dân trí) - Stanley Zhong, một thanh niên người Mỹ gốc Á, cùng cha ruột khởi kiện nhiều trường đại học tại Mỹ với cáo buộc phân biệt chủng tộc trong quá trình tuyển sinh.
Stanley Zhong (19 tuổi) cho rằng cậu đã bị phân biệt chủng tộc vì là người Mỹ gốc Á. Stanley đã bị hàng loạt trường đại học tại Mỹ đánh trượt trong quá trình tuyển sinh, dù cậu tự thấy bản thân có những tố chất nổi bật trong lĩnh vực công nghệ.
Stanley Zhong và cha ruột - ông Nan Zhong - dự định đệ đơn kiện hàng loạt trường đại học tại Mỹ. Hiện tại, gia đình Zhong đã đệ đơn kiện Đại học California, Đại học Washington và Đại học Michigan với cáo buộc các trường này có sự phân biệt chủng tộc trong quá trình tuyển sinh, gây bất lợi cho ứng viên người Mỹ gốc Á có năng lực cao.

Stanley Zhong trong lễ tốt nghiệp trung học (Ảnh: Telegraph).
Đơn kiện cho biết Stanley Zhong đã được mời làm kỹ sư phần mềm ở công ty Google, đây là vị trí đòi hỏi trình độ tiến sĩ. Vậy nhưng, Stanley lại bị hàng loạt trường đại học từ chối, không trao cơ hội được học cử nhân.
Stanley Zhong đã xây dựng một trang web tài liệu điện tử có tên Rabbit-Sign từ khi cậu còn học trung học. Stanley lần đầu nhận được công việc tại công ty công nghệ Google từ khi mới 13 tuổi.
Điểm trung bình GPA của Stanley ở trường trung học là 4,42. Stanley còn thuộc vào nhóm khoảng 2.000 học sinh đạt điểm đánh giá năng lực (SAT) từ 1.590 điểm trở lên, trong tổng số hơn 2 triệu học sinh Mỹ tham gia kỳ thi này mỗi năm.
Tuy nhiên, sau khi gửi hồ sơ xét tuyển đại học, Stanley bị hàng loạt trường từ chối, có thể kể tới Đại học Bách khoa bang California (Cal Poly), Viện Công nghệ California, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Cornell, Học viện Công nghệ Georgia, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford, Đại học California Berkeley, Đại học California Davis, Đại học California Los Angeles, Đại học California San Diego, Đại học California Santa Barbara, Đại học Illinois, Đại học Michigan, Đại học Washington, Đại học Wisconsin...
Stanley Zhong chỉ được 2 trường đại học đón nhận, đó là Đại học Texas tại Austin và Đại học Maryland. Kết quả này khiến cha Stanley sững sờ.
Hiện tại, gia đình Stanley khởi kiện các trường đại học nằm ở những bang có luật cấm tuyển sinh dựa trên yếu tố chủng tộc.
Gia đình cậu muốn nhận được bồi thường và đề nghị nhà chức trách phải có hình phạt xứng đáng với các trường đại học có động thái phân biệt chủng tộc trong quá trình tuyển sinh.
Ông Nan Zhong, cha của Stanley, cho biết gia đình ông quyết định khởi kiện vì quyền lợi của cả những thanh thiếu niên người Mỹ gốc Á khác.

Stanley Zhong đang làm việc tại công ty công nghệ Google (Ảnh: Telegraph).
Trước vụ kiện của Stanley Zhong, ông Edward Blum - chủ tịch tổ chức vận động tuyển sinh công bằng SFFA - đã chia sẻ với truyền thông Mỹ: "Vụ kiện này là một lời nhắc nhở quan trọng rằng rất có thể nhiều trường đại học và cao đẳng đang ngầm có những định hướng tuyển sinh dựa trên vấn đề chủng tộc.
Hy vọng rằng Bộ Giáo dục Mỹ sẽ yêu cầu các trường công khai chi tiết về loạt tiêu chí mà các trường áp dụng trong quá trình tuyển sinh, cũng như dữ liệu thông tin tuyển sinh của các trường".
Về Stanley, thay vì đăng ký nhập học tại một trong hai trường đại học mà cậu trúng tuyển, Stanley quyết định đi làm ngay, cậu nhận công việc kỹ sư phần mềm tại công ty Google.
Hiện tại, Stanley phải chịu đựng không ít sự tấn công trên mạng xã hội, khi câu chuyện của cậu thu hút sự quan tâm của truyền thông Mỹ. Để bảo vệ bản thân, Stanley tạm thời không nhận trả lời phỏng vấn.
Hiện tại, đại diện Đại học Washington đã bày tỏ quan điểm trước đơn kiện của Stanley: "Chúng tôi có quy trình tuyển sinh rõ ràng. Chúng tôi đã tự nhận thấy năng lực giảng dạy của chúng tôi có hạn và không thể đón nhận những ứng viên quá tài năng, quá xuất sắc. Hiện tại, chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ kiện và sẽ tiến hành xem xét lại cụ thể các thông tin liên quan tới trường hợp này".
Đại học California hiện chưa đưa ra bình luận. Đại học Michigan cho biết họ chưa nhận được thông tin về đơn kiện.