Tát học sinh vì không thuộc bài, giáo viên bị phụ huynh đánh tại sân trường

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Khi biết cháu bị cô giáo tát, bà nội cùng cha của học sinh ở Đồng Tháp đã đến trường, túm tóc đánh tới tấp cô giáo giữa sân trường.

Ngày 23/12, thông tin từ UBND huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc phụ huynh học sinh hành hung giáo viên ngay trong trường.

Cụ thể, theo báo cáo của Trường THCS Mỹ An (xã Mỹ An), trong tiết học chiều 19/12, cô Đ.T.D.T., giáo viên nhà trường đã dùng tay tát vào má em T.T.B.T., học sinh lớp 6.

Cô T. tường trình, do đã nhắc nhở nhiều lần nhưng em T. vẫn không chú ý học, không thuộc bài nên cô đã tức giận, gây ra sự việc.

Phụ huynh em T. sau đó đã liên hệ nhà trường về việc con bị đánh, được ban giám hiệu hẹn 8h sáng 20/12 đến trường để làm rõ sự việc.

Đúng hẹn, bà Nguyễn Thị M. (bà nội của em T.) cùng cha của em T. đến trường Trường THCS Mỹ An. Thấy cô T. trong sân trường, bà M. đã xông vào nắm tóc, đánh liên tiếp vào mặt nữ giáo viên.

Các giáo viên khác muốn can ngăn nhưng bị cha của em T. cản trở. Hiệu trưởng nhà trường đến can thiệp cũng bị bà và cha em T. nắm cổ áo chửi xối xả.

Phụ huynh em T. chửi liên tiếp giáo viên nhà trường trong khoảng 15 phút, chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt. Cô T. bị thương vùng đầu, chảy máu miệng.

Sau sự việc, Trường THCS Mỹ An được chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi của cô T., họp Hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm toàn trường.

Về sự việc cô T. bị hành hung, Công an xã Mỹ An đang xử lý theo quy định pháp luật.