1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Số trường đạt chuẩn quốc gia ở Quảng Nam quá thấp

Công Bính

(Dân trí) - Bên cạnh thành tích đạt được, trong năm học 2023-2024, ngành giáo dục Quảng Nam còn tồn tại nhiều hạn chế, tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, số trường đạt chuẩn quốc gia của các cấp quá thấp...

Ngày 21/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (GD&ĐT) tổng kết năm học 2023-2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025.

Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Quảng Nam Thái Viết Tường cho biết, trong năm học 2023-2024, Sở tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách phát triển giáo dục để kịp thời triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Bộ GD&ĐT.

Số trường đạt chuẩn quốc gia ở Quảng Nam quá thấp - 1

Ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam vẫn còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số bộ môn, một số đơn vị (Ảnh: Thúy Hằng).

Qua đó, chất lượng giáo dục được nâng lên, thể hiện qua kết quả đại trà, các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi cấp quốc gia.

Sở cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; đăng cai tổ chức thành công Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, giai đoạn 1, khu vực III.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng thừa nhận, ngành giáo dục của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế nhiều mặt.

Trong đó, số lượng trường đạt chuẩn quốc gia của các cấp học chỉ đạt 427 trường, tỷ lệ 58,8%; trong đó cấp THPT tỷ lệ thấp nhất.

Chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh không đồng đều, chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng, giữa chất lượng mũi nhọn với chất lượng đại trà…

Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số bộ môn, đơn vị vẫn còn xảy ra. Việc tổ chức lựa chọn môn học ở cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 chưa đáp ứng hoàn toàn nguyện vọng của học sinh do cơ cấu đội ngũ giáo viên không thỏa mãn xu hướng lựa chọn của học sinh.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu; các thiết chế về văn hóa, thể thao… tuy có đầu tư nhưng nguồn lực tài chính còn hạn chế nên còn thiếu; ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển năng lực toàn diện học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục…

Năm học 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam có 725 trường công lập với hơn 346.000 học sinh/11.012 lớp.

Toàn tỉnh có 758 cơ sở giáo dục mầm non tư thục và 70 trường ngoài công lập với trên 30.000 học sinh/1.466 lớp.

Ngoài ra, cả tỉnh có một Trung tâm giáo dục thường xuyên, 22 trung tâm học tập cộng đồng, 131 trung tâm tin học - ngoại ngữ; 12 trung tâm tư vấn du học; 25 trung tâm giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Toàn ngành có tổng số hơn 28.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tỉ lệ viên chức quản lý, giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo Luật Giáo dục năm 2019 đạt trên 88%.