Sinh viên Việt Nam thích nhất được du học tại Mỹ

(Dân trí) - Theo ước tính, hiện nay có khoảng hơn 38 ngàn học sinh Việt Nam đang học tập tại các nước trên thế giới. Trong đó, du học Mỹ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên Việt Nam.

“Thông tin từ các cuộc triển lãm du học cho thấy số người muốn học tại Mỹ chiếm khoảng 26,3%, Anh 18,7%, Australia 10 %, Singapore 9%...” - GS. TS Trần Xuân Nhĩ, Chủ tịch Hiệp hội tư vấn du học Việt Nam (VIECA) cho biết.

 

Thưa ông, ngoài ưu tiên số 1 là đến Mỹ du học thì các khuynh hướng chọn điểm đến du học hiện nay của học sinh, sinh viên Việt Nam như thế nào?

 

Trong những năm gần đây, sự phát triển về mặt kinh tế, xã hội, cùng với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước đã thục sự tạo cho rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam cơ hội được trang bị kiến thức tại những nước có nền giáo dục hiện đại, đem về phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. 

 

Học sinh sinh viên nước ngoài mong muốn được đi học tại các nước Anh, Mỹ, Canada, Australia. Gần đây, họ có xu hướng đi sang các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo, Thái Lan, Malaysia. Ngoài ra còn có một số nước khác ở châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nga… 

 

Vì sao họ lại mong muốn được học tại các nước đó, thưa ông?

 

Những nước này thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam vì theo đánh giá của họ, Mỹ là nước có nền khoa học trình độ cao, ở đó, họ có thể tiếp thu được những kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến nhất. Còn Anh là nước có ngôn ngữ phổ biến có thể giúp họ hội nhập vào thế giới. Ngoài ra, Bộ giáo dục Anh còn cho phép sinh viên đi làm thêm trong quá trình học tập. 

 

Sinh viên Việt Nam chọn Australia vì đây là một nước thiếu nguồn nhân lực, khi sang đây họ có thể dễ dàng tìm được việc làm hỗ trợ. Bên cạnh đó giá cả ở Australia tương đối rẻ hơn so với các nước khác.

 

Gần đây số người đi học Singapore cũng tăng lên khá nhiều do Singapore ở gần Việt Nam, có những ngành khoa học phù hợp với xu thế phát triển của nước ta và việc đi lại cũng thuận lợi hơn.

 

Vậy theo ý kiến của ông, học sinh, sinh viên nước ta nên đến học tại các nước nào?

 

Tôi cho rằng bên cạnh các nước trên, Nga cũng là một lựa chọn hay vì Nga có nhiều ngành khoa học không thua kém bao nhiêu so với các nước phát triển khác. Thêm vào đó, trong quá khứ Nga đã đào tạo cho nước ta một đội ngũ đông đảo cán bộ, sinh viên và phần lớn trong số họ hiện nay đang phát huy tốt khả năng của mình. 

 

Đối với Trung Quốc, vốn ở rất gần Việt Nam, giá học phí và sinh hoạt tương đối rẻ, nước này cũng đang đầu tư lớn cho giáo dục, sự phát triển của Trung Quốc trong thới gian tới cũng rất mạnh. Học ở Trung Quốc trở về, sinh viên sẽ có công ăn việc làm rất dễ dàng.

 

Gần đây tôi thấy số người đi học tại Trung Quốc tăng lên nhiều.

 

Đức cũng là một nước nên đến vì ở đây nếu đủ điều kiện, sinh viên sẽ không phải đóng học phí, chất lượng đào tào tại các trường ở Đức cũng khá cao.

 

Còn các nước châu Á có phải là một trong những sự lựa chọn hay?

 

Theo tôi số lượng sinh viên du học tại các nước châu Á trong thời gian tới sẽ tăng lên rất nhiều khi họ nhận thức được lợi ích của việc du học tại các nước này. Trong thời gian qua Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nếu học sinh đến học tại các nước đó chắc chắn có thể học hỏi và mang thành tựu khoa học kỹ thuật của họ áp dụng vào đất nước mình.

 

Do Việt Nam cũng nằm trong khu vực này nên những kinh nghiệm đó gần gũi và có thể được áp dụng rộng rãi hơn. Ngoài ra còn có các thuận lợi khác trong việc đi lại, lấy visa…  

 

Ông có lời khuyên gì  đối với các bậc phụ huynh và học sinh để họ có đuợc sự lựa chọn  con đường du học phù hợp nhất cho mình?

 

Những triển lãm giáo dục thường quy tụ hàng loạt các trường nên những người có nhu cầu du học có thể tìm hiểu khá toàn diện về những nền giáo dục khác nhau, qua đó có thể chọn lựa những trường phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và khả năng học vấn, khả năng tài chính của bản thân tại những cuộc triển lãm này.

 

Đối với triển lãm của VIECA, chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những chương trình sát với nhu cầu du học của đông đảo học sinh hiện nay. Đồng thời, chúng tôi cũng có gắng hỗ trợ các em học sinh tiếp cận tốt hơn với các học bổng du học. Tuy nhiên, để chọn lựa cho mình con đường du học phù hợp, các em nên tham khảo lời khuyên từ những nhà chuyên môn trong lĩnh vực này, như những công ty tư vấn du học là thành viên của VIECA. Bởi họ có những kinh nghiệm thực tế rất hữu ích và quý giá. 

 

Xin cảm ơn ông!

 

Minh Hạnh
(Thực hiện)